ASIAD 17: Việt Nam giành HCB rowing, HCĐ bắn súng

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Incheon, sáng nay 24/9, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã giành tấm Huy chương Đồng đồng đội ở nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam với các xạ thủ tham gia là Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam, Kiều Thanh Tú.

Trong ngày 23/9, ngày thi đấu vòng loại thứ nhất, ở phần thi đồng đội, các xạ thủ của chúng ta thi đấu không ổn định, chỉ xếp thứ 4/6 đội tham dự với tổng cộng 850 điểm, trên Thái Lan và Qatar. Ở phần thi cá nhân, các tay súng Việt Nam cũng xếp thứ hạng không cao. Thành tích tốt nhất là Hà Minh Thành xếp thứ 10 (287 điểm), còn Kiều Thanh Tú và Bùi Quang Nam lần lượt ở vị trí 12 và 20.

HLV Nguyễn Thị Nhung đang dặn dò xạ thủ trước khi bước vào loạt bắn cuối. Ảnh: Hữu Quý.


Ở vòng thi thứ hai, các xạ thủ đều căng thẳng tâm lý, nhất là Hà Minh Thành bởi đây là nội dung sở trường của anh. Ngoài áp lực phải đoạt huy chương đồng đội, Thành còn phải nghĩ đến việc làm sao có mặt ở vòng chung kết để mang về tấm huy chương cá nhân cho bắn súng Việt Nam. Minh Thành đã không chiến thắng được bản thân, cộng thêm không may mắn khi có nhiều điểm 9.9, càng về sau càng đuối và cuối cùng chỉ đạt 576 điểm. Kiều Thanh Tú đạt 565 điểm, Bùi Quang Nam đạt 563 điểm. Với tổng điểm 1707, đội bắn súng Việt Nam giành được Huy chương Đồng. Đội tuyển Hàn Quốc giành Huy chương Vàng với 1747 điểm và Trung Quốc giành Huy chương Bạc với 1746 điểm.

Cũng trong cùng ngày, đoàn Thể thao Việt Nam đã có thêm một tấm Huy chương Bạc ở môn rowing nội dung thuyền 4 mái chèo (4LW4x). 


Với thời gian 7 phút 28 giây 48, 4 vận động viên Lê Thị An, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Hải, Phạm Thị Thảo đã về đích ở vị trí thứ 2, giành HCB. Đội đua của Trung Quốc giành HCV và đội đua Iran giành HCĐ. 


Ở nội dung thuyền đơn nữ, Tạ Thị Thanh Huyền giành HCĐ với thời gian 9 phút 16 giây 36. Như vậy, tính đến 11h00 sáng 24/9, đoàn Thể thao Việt Nam đã có 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 11 Huy chương Đồng.


Ở môn cầu lông, Vũ Thị Trang để thua hạt giống số 4 Ratchanok (Thái Lan) tại vòng 1/32 với tỷ số 0-2 (12/21, 17/21). Lê Thu Huyền thua hạt giống số 3 nội dung đơn nữ Sung Jihyun (Hàn Quốc) 0-2 (12/21, 12/21).



TTXVN/Tin Tức


ASIAD 17: Việt Nam xếp thứ 10 sau 4 ngày thi đấu
ASIAD 17: Việt Nam xếp thứ 10 sau 4 ngày thi đấu

Kết thúc ngày thi đấu thứ tư tại ASIAD 17, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 5 HCĐ và đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng tổng sắp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN