ASIAD 17: Việt Nam xếp thứ 10 sau 4 ngày thi đấu

Kết thúc ngày thi đấu thứ tư tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17) ở Incheon, Hàn Quốc, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 5 HCĐ và đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng tổng sắp.

Nguyễn Thị Ánh Viên (bên phải) giành HCĐ ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, tối 23/9. Ảnh: Hữu Quý-P/v TTXVN tại ASIAD 17


So với ngày thi đấu trước đó, đoàn Việt Nam đã bị tụt hai bậc, từ vị trí thứ 8 xuống thứ 10. Như vậy, sau 4 ngày thi đấu, đoàn Việt Nam đã giành tổng cộng 12 huy chương, gồm 1 HCV, 1 HCB và 9 HCĐ.

Theo thông báo của ban tổ chức giải, hiện đoàn Trung Quốc vẫn tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng với 40 HCV, 22 HCB và 20 HCĐ. Đứng thứ 2 là đoàn chủ nhà Hàn Quốc với 19 HCV, 19 HCB và 21 HCĐ. Xếp ở vị trí thứ 3 là đoàn Nhật Bản với 16 HCV, 22 HCB, và 22 HCĐ.


TTXVN/Tin tức
 ASIAD 17: Nguyễn Thanh Tùng đoạt huy chương đồng Wushu
ASIAD 17: Nguyễn Thanh Tùng đoạt huy chương đồng Wushu

Nguyễn Thanh Tùng đã đoạt Huy chương đồng Wushu và đây là huy chương thứ 8 tại ASIAD 17 của đoàn thể thao Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN