Armstrong có thể trở thành người hùng một lần nữa

Ngày 21/1, nữ phóng viên nổi tiếng Oprah Winfrey cho biết cựu cuarơ huyền thoại Mỹ Lance Armstrong có thể trở thành người hùng một lần nữa sau khi thẳng thắn thú nhận sử dụng doping trong suốt thời gian tham gia thi đấu và mong muốn quay trở lại đường đua.

Phát biểu ngày 21/1 tại Edmonton, thành phố ở miền Tây Canada, bà Winfrey cho rằng tay đua huyền thoại này đã vượt qua được thách thức lớn nhất trong cuộc đời - đó là thẳng thẳn thừa nhận những sai lầm của mình với công chúng, với những người hâm mộ đã từng coi là anh là một thần tượng.


Lance Armstrong về nhất trong chặng thi đấu thứ 17 (từ Bourg-d'Oisans tới Le Grand Bornand) giải đua xe đạp Tour de France lần thứ 91 ngày 22/7/2004. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Theo nữ phóng viên, Armstrong có thể một lần nữa trở thành người hùng thực sự khi anh dám đối mặt với những sai lầm của mình và mong muốn làm lại từ đầu.

Winfrey cũng cho rằng nhiều người sẽ sẵn lòng tha thứ cho Armstrong và anh cần hiểu rằng cuộc đời của mình không chỉ gắn với chiếc xe đạp, với các đường đua và với một sai lầm lớn.

Để động viên tinh thần con người từng là biểu tượng cho tinh thần dũng mãnh trong cuộc chiến chống căn bệnh ung thư quái ác, Winfrey khẳng định mỗi con người đều có thể tự đứng lên sau khi vấp ngã, và điều quan trọng nhất là họ sẽ lựa chọn con đường nào để làm lại cuộc đời mình.

Những phát biểu trên của Winfrey, người được mệnh danh là "nữ hoàng truyền thông" của Mỹ, được đưa ra ít ngày sau khi bà có cuộc trò chuyện với Armstrong về việc sử dụng chất cấm trong thi đấu thể thao gây chấn động làng đua xe đạp thế giới.

Cựu cuarơ huyền thoại này đã chính thức thừa nhận việc sử dụng doping trong suốt 1 thập kỷ qua, đồng thời bày tỏ hối lỗi về hành động của mình cũng như gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ trên toàn thế giới.

Sự nghiệp đua xe đạp của Armstrong đổ vỡ kể từ khi một bản báo cáo của Ủy ban chống doping Mỹ (USADA) đã cáo buộc cựu cuarơ và các đồng đội ở đội đua U.S. Postal Service dùng doping trong thời gian anh giành 7 danh hiệu áo vàng trong các giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp (Tour de France).

Cuối tháng 10/2012, Liên đoàn Đua xe đạp quốc tế đã xác nhận quyết định của USADA về việc cấm tham gia thi đấu suốt đời đối với tay đua huyền thoại 41 tuổi Armstrong và tước mọi danh hiệu của tay đua này từ năm 1998.

Trong báo cáo dày tới 1.000 trang do cơ quan nói trên công bố ngày 10/10 năm ngoái, các tác giả cho rằng bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, Armstrong đã "qua mặt" hơn 200 xét nghiệm doping, và chính điều đó đã giúp tay đua huyền thoại giành được chiến thắng tới 7 lần trong giai đoạn từ 1999 đến 2005.


TTXVN/Tin tức
Armstrong thú nhận dùng doping
Armstrong thú nhận dùng doping

Theo thông tin của tờ USA Today, Lance Armstrong đã thú tội sử dụng doping trong một cuộc phỏng vấn với nữ ngôi sao dẫn chương trình Oprah Winfrey. Cuộc trò chuyện này sẽ được phát sóng vào ngày 17/1 tại Mỹ.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN