Andy Murray qua mặt Rafael Nadal

Sau thành công với chiếc HCV Olympic Luân Đôn, Andy Murray tiếp tục có được thành tích ấn tượng bằng việc ghi tên mình vào chung kết Giải Mỹ mở rộng 2012.

 

Tay vợt người Xcốtlen đã xuất sắc ngược dòng đánh bại Tomas Berdych 5 - 7, 6 - 2, 6 - 1, 7 - 6 tại vòng bán kết sau gần 4 giờ giao tranh, qua đó cũng vượt qua Rafael Nadal để vươn lên vị trí thứ ba thế giới.


Đây thực sự là cơ hội rất lớn để Murray giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời trở thành tay vợt Anh đầu tiên giành danh hiệu danh giá này, kể từ khi huyền thoại Fred Perry vô địch Mỹ mở rộng 1936. Andy Murray từng 4 lần góp mặt ở chung kết Mỹ mở rộng 2008, Ôxtrâylia mở rộng (2010 và 2011) và Wimbledon 2012, nhưng anh vẫn chưa thể thực hiện giấc mơ của mình. Để có thể làm được điều đó, Murray cần phải tiếp tục phát huy được phong độ ở trận đấu cuối cùng. Thế nên, thật không quá khó hiểu khi anh cẩn trọng: “Tôi hy vọng, nhưng tôi không thể nói chắc chắn về bất cứ điều gì bởi sẽ rất khó khăn để giành một chiến thắng. Cả Novak Djokovic và David Ferrer đều là những đối thủ rất mạnh và mọi chuyện đều có thể xảy ra”.


Nếu điều đó xảy ra, đây chắc chắn sẽ là một cái kết đẹp cho mùa giải năm nay, khi mà "tứ đại thiên vương" của làng banh nỉ thế giới đều giành được Grand Slam. Trước đó, Novak Djokovic đã lên ngôi ở giải Ôxtrâylia mở rộng, Rafael Nadal vô địch Roland Garros còn Roger Federer đi vào lịch sử Wimbledon với chức vô địch thứ 5 tại giải đấu này.


Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN