6 đội mạnh tham dự Giải Bóng chuyền nữ quốc tế 2015

Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Sắc Ngọc Khang năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 25/7 - 1/8, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu. Đây là thông tin được Ban tổ chức (Đài truyền hình Việt Nam và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam) công bố tại buổi họp báo diễn ra ngày 20/7 tại Hà Nội.

Các nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam tại giải Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup 2014. Ảnh: TTXVN


Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Sắc Ngọc Khang năm 2015 quy tụ 6 đội bóng mạnh, gồm: Đội tuyển Bóng chuyền Việt Nam, đội tuyển Bóng chuyền U23 Thái Lan (á quân giải vô địch Bóng chuyền nữ U23 châu Á năm 2015), đội tuyển Bóng chuyền Philippines, đội tuyển Bóng chuyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đội Liêu Ninh và đội Nam Kinh (Trung Quốc). Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn ra 4 đội có thành tích cao nhất vào bán kết, cùng với trận đấu tranh huy chương Đồng và trận chung kết.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao khẳng định: Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup luôn là giải đấu quốc tế uy tín được khán giả và người hâm mộ bóng chuyền cả nước đón nhận và cổ vũ. Qua mỗi kỳ thi đấu, các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam lại có thêm kinh nghiệm quốc tế quý báu để trưởng thành, đặc biệt là trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng như hiện nay. Đây là giải đấu thường niên được Đài truyền hình Việt Nam cùng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phối hợp tổ chức.

Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, ông Phạm Việt Tiến cho biết: Thông qua giải đấu, Ban tổ chức mong muốn mang đến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, đồng thời quảng bá hình ảnh xinh đẹp, thân thiện của đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Theo lịch bốc thăm và thi đấu, đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân đầu tiên gặp đội tuyển Bóng chuyền nữ Philippines trong ngày khai mạc diễn ra lúc 18 giờ, ngày 25/7, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu.

Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)
Vui, khỏe bóng chuyền hơi
Vui, khỏe bóng chuyền hơi

Không yêu cầu cao về tốc độ và sức mạnh, chi phí sân bãi, dụng cụ luyện tập cũng không tốn kém, luật chơi lại đơn giản, an toàn cho sức khỏe, nên bóng chuyền hơi đang trở thành môn thể thao ưa thích của nhiều người cao tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN