Trưa 6/8, tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ diễn ra buổi họp báo của 4 đội tuyển nữ gồm: Australia, Myanmar, Timor-Leste và đương kim Vô địch Đông Nam Á 2024 Philippines. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Bảng B, Giải Bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á năm 2025.
Vào lúc 23 giờ ngày 9/8, Tây Ban Nha và Pháp sẽ gặp nhau ở trận đấu cuối cùng của Olympic 2024 trân sân Công viên các hoàng tử. Người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là trận "chung kết trong mơ".
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Hiệp hội Thương mại Thể thao Thái Lan kỳ vọng rằng thành tích của đoàn Thể thao nước nhà tại Olympic Paris 2024 sẽ thúc đẩy người dân nước này quan tâm hơn đến thể thao, tạo cơ hội tối đa hóa doanh số thiết bị thể thao.
Theo cập nhật mới nhất từ bảng tổng sắp huy chương Olympic Paris 2024 tính đến 3h00 ngày 8/8 (giờ Hà Nội), đoàn Mỹ tiếp tục dẫn đầu với 26 HCV, 35 HCB và 32 HCĐ.
Trong ngày thi đấu 7/8, sau 3 lần cố gắng, đô cử của Việt Nam Trịnh Văn Vinh đã không thể cử giật thành công, với mức tạ 128 kg. Như vậy, anh sẽ không thể tiếp tục phần thi cử đẩy. Điều này đồng nghĩa với việc VĐV thi đấu ở hạng cân 61 kg này không thể cạnh tranh huy chương.
Chiều 7/8, tại Nhà thi đấu Đa năng tỉnh Bắc Ninh diễn ra trận Chung kết, lễ Bế mạc và trao giải Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO năm 2024.
"Nữ hoàng" thể dục dụng cụ người Mỹ Simone Biles đã khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao bằng một màn trình diễn đầy cảm xúc tại Olympic 2024. Khán giả đã nín thở khi chứng kiến màn trình diễn của cô và những con số thống kê khẳng định vị thế xuất sắc nhất lịch sử của cô.
Ngày 6/8, các chuyên gia của tổ chức y tế toàn cầu Vital Strategies đã kêu gọi ban tổ chức Olympic Paris 2024 dừng hợp tác với Coca-Cola, cho rằng thỏa thuận tài trợ lớn hiện nay giúp công ty đồ uống này của Mỹ quảng bá sản phẩm nước ngọt không lành mạnh.
Những ngày theo chân các VĐV đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Paris 2024 giúp chúng tôi nhận ra một sự thực rằng Thể thao Việt Nam vẫn còn ở một khoảng cách quá lớn so với trình độ đỉnh cao của thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, chỉ còn 4 ngày nữa, Olympic mùa Hè Paris 2024 sẽ khép lại sau 2 tuần tranh tài sôi động. Dư âm của lễ khai mạc còn chưa kịp lắng xuống, một chương trình hoành tráng đã được chuẩn bị cho lễ bế mạc sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.
Đồng Tháp vượt qua chủ nhà Hải Phòng để giành Huy chương Vàng nội dung bóng đá nam THPT tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X.
Giữa tiếng vỗ tay vang dội tại Nhà thi đấu South Paris, VĐV bóng bàn 61 tuổi Ni Xialian vẫy tay chào đám đông với đôi mắt tươi cười, như thể bà đã giành được HCV Olympic.
Olympic Paris 2024 không chỉ là nơi các vận động viên (VĐV) tranh tài để sở hữu những tấm huy chương danh giá, mà còn là cơ hội để họ có được khoản thưởng đáng kể nhờ những thành tích của mình.
Môn đá cầu trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X đã chính thức kết thúc với giải Nhất thuộc về TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp giải Nhì và Bắc Giang giải Ba.
Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, môn Điền Kinh tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X chính thức khép lại với nhiều dấu ấn đẹp.
Với 6 Huy chương Vàng (HCV), 3 Huy chương Bạc (HCB) và 2 Huy chương Đồng (HCĐ), đội Điền kinh Long An vượt xa các đối thủ trong bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.
Theo lịch thi đấu, ngày 7/8, niềm hy vọng huy chương cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam sẽ dồn vào lực sĩ Trịnh Văn Vinh, khi lực sĩ này sẽ thi đấu lúc 20 giờ ở chung kết hạng cân 61 kg nam môn cử tạ Olympic Paris 2024.
Châu Âu đã thống trị môn bóng đá nam Olympic trong suốt chiều dài lịch sử, nhưng trong hơn 30 năm trở lại đây, đáng ngạc nhiên là nền bóng đá của lục địa già lại không thể giành HCV, cho đến Olympic Paris 2024, khi Pháp gặp Tây Ban Nha ở chung kết.
Sau khi chinh phục mức xà 6m và chắc chắn giành HCV Olympic Paris 2024, Armand Gustav "Mondo" Duplantis đã nâng lên 6m10 để phá kỷ lục Olympic, rồi 6m25 để phá kỷ lục thế giới của chính mình.
Olympic Paris 2024 đang đi dần về những ngày cuối, thể thao Việt Nam chỉ còn hai vận động viên (VĐV) là Trịnh Văn Vinh (cử tạ, hạng cân 61 kg nam) và Nguyễn Thị Hương (canoeing, đua thuyền C1 200 m nữ). Nguyễn Thị Hương còn non nớt trong lần đầu dự Olympic, hy vọng huy chương chỉ còn thuộc về Văn Vinh với vị trí trong top 6 thế giới hiện tại.
Trong ngày thi đấu thứ 12 của Olympic Paris 2024, đoàn thể thao Mỹ tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của ứng cử viên số 1 cho vị trí nhất toàn đoàn khi giành 3 huy chương vàng (HCV), trong đó có kỷ lục thế giới ở nội dung chạy 1.500m nam của Cole Hocker với 3 phút 27,65 giây, để củng cố vị trí đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương với 24 HCV.