Quang Hải được đồng đội ở Pau FC ngợi khen vì những cú sút chân trái

Cựu thần đồng bóng đá Pháp Henry Saivet đã hết lời ca ngợi Quang Hải, đồng đội của anh ở Pau FC.

Chú thích ảnh
Quang Hải vào sân từ ghế dự bị ở các trận giao hữu của Pau FC. Ảnh: Pau FC

Henri Saivet cùng với Quang Hải là tân binh của Pau FC. Tiền vệ 31 tuổi được xem là thần đồng của bóng đá Pháp. Saivet từng là cầu thủ trẻ nhất được CLB Bordeaux ký hợp đồng chuyên nghiệp (năm 2007). Tuy nhiên sau đó, anh đã không trở thành một ngôi sao như nhiều người kỳ vọng.

Năm 2016, Saivet cập bến Newcastle nhưng tại đây, cầu thủ người Pháp cũng không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Anh ra sân 8 trận cho “Chích chòe” và ra đi vào hè năm ngoái. Đến hè 2022, Saivet chuyển tới Pau FC, đội bóng ở giải hạng 2 của Pháp.

Mới đây, Saivet đã hết lời ca ngợi Quang Hải trong bài phỏng vấn trên trang web chính thức của Ligue 2. Saivet cho biết Quang Hải gặp khó khăn trong việc giao tiếp vì không biết tiếng Pháp: “Quang Hải gặp rào cản về mặt ngôn ngữ nên cậu ấy luôn có một thông dịch viên hỗ trợ những điều cơ bản như tên của chúng tôi và những thông tin về bóng đá. Nhìn chung Quang Hải hòa nhập tốt dù gặp khó khăn trong giao tiếp. Việc Quang Hải phải học mọi thứ là rất bình thường vì cậu ấy chuyển đến từ một nơi xa xôi”.

Saivet đánh giá cao sự nỗ lực của Quang Hải trên sân tập và trong các trận giao hữu gần đây: “Quang Hải đã nỗ lực rất nhiều và có sự tiến bộ rất nhanh kể từ khi cậu ấy đá trận ra mắt. Quang Hải là một cầu thủ thú vị và có cái chân trái rất khéo léo. Cậu ấy hơi ngại ngùng vì vẫn chưa hiểu rõ môi trường mới. Chúng tôi luôn động viên Quang Hải phải cởi mở hơn. Chúng tôi liên tục nói với Quang Hải rằng cậu ấy rất giỏi nên mới có mặt ở đây”.

Saivet và một cầu thủ khác trong đội là Steeve Beusnard đá trùng vị trí với Quang Hải. Do vậy, Quang Hải phải cạnh tranh quyết liệt nếu muốn giành được suất đá chính tại Pau FC.

Saivet dính chấn thương đùi trong quá trình chuẩn bị cho trận giao hữu gần nhất gặp Niort. Anh đã vắng mặt trong trận đấu này và Pau FC nhận thất bại với tỷ số 0 - 1. Với việc Saivet gặp chấn thương, Quang Hải sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn khi Pau FC đá trận ra quân Ligue 2 trước Guingamp vào ngày 31/07.

Pau FC bước vào mùa giải mới với ưu tiên là trụ hạng thành công. Họ cán đích ở vị trí thứ 10 mùa trước tại Ligue 2. Tuy nhiên trong mùa Hè này, Pau FC có biến động lớn về nhân sự.

Đội bóng của HLV Didier Tholot đã chia tay 6 cầu thủ, trong đó có 2 người chơi hay nhất ở mùa giải trước là tiền đạo Samuel Essende và tiền vệ tấn công Victor Lobry. Mặc dù Pau FC đưa về 11 cầu thủ mới trong mùa Hè này, tuy nhiên chưa có ai thay thế ngay được vai trò của Samuel Essende và Victor Lobry.

HLV Tholot mới đây cũng thổ lộ nỗi lo về sức tấn công của Pau FC sau thất bại trước Niort: “Đội bóng không gặp vấn đề về tâm lý nhưng chúng tôi chưa tạo ra các đợt tấn công chất lượng. Chúng tôi thiếu chiều sâu lực lượng ở hàng công và cả tốc độ ở hai cánh. Chúng tôi cần phải kiên nhẫn khi mà thị trường chuyển nhượng vẫn còn 1 tháng nữa”.

Chủ tịch Bernard Laporte-Fray của Pau FC thừa nhận: “Chúng tôi tấn công quá nghèo nàn. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm 2 cầu thủ nữa trên thị trường chuyển nhượng. CLB vẫn còn thời gian để mang về những gương mặt mới. Hiện tại, chúng tôi chưa thể công bố bản hợp đồng nào, tuy nhiên chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp. Nếu nhìn lại các trận giao hữu, chúng tôi chỉ ghi bàn vào lưới các đội hạng dưới và đó là không đủ”.

Theo Thethaovanhoa.vn
Quang Hải thi đấu trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới của Pau FC
Quang Hải thi đấu trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới của Pau FC

HLV Didier Tholot đã sử dụng Quang Hải trong khoảng 30 phút cuối trận giao hữu với Chamois Niortais sáng 24/7. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của Pau FC trước thềm Ligue 2 mùa giải mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN