Những giải đấu thể thao trực tuyến hấp dẫn tại Việt Nam

Thể thao Việt Nam đang đóng góp những giải đấu thực tế ảo, những trò chơi trực tuyến nhằm tạo thêm không gian giải trí trong những ngày giãn cách xã hội, tăng thêm quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 của cả nước.

Giải thế cờ của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam

Để những người yêu cờ có thêm thú vui trong khoảng thời gian này, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức trò chơi giải thế cờ trực tuyến (mini game online) CO VI 19.

Đây là hai thế cờ (gồm cờ vua và cờ tướng) của PGS.TS Lưu Đức Hải - Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đưa ra cho người yêu cờ để cùng suy nghĩ và trả lời. Hai thế cờ nhằm tôn vinh và tri ân các “Chiến sỹ áo trắng” và nhân dân Việt Nam đang ngày đêm kiên cường chống "Giặc COVID-19".

Người chơi tham gia giải thế sẽ gửi lời giải về địa chỉ email của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam: "ldctvn2017@gmail.com". Việc chấm giải sẽ diễn ra 1 ngày sau khi Việt Nam công bố bệnh nhân COVID-19 cuối cùng được xuất viện.

Chú thích ảnh
Thế Cờ tướng"CO VI 19" (bên đỏ đi trước và thắng). Ảnh: LĐCTVN


Thế cờ tướng có tên là: "CO VI 19". Bên đen có 13 quân cờ (tướng, 2 sỹ, 1 tượng, 2 xe, 2 pháo, 2 mã và 3 tốt) được xếp theo hình chữ "CO", đại diện cho "Giặc COVID-19".

Bên đỏ có 13 quân cờ (tướng, 2 sỹ, 2 tượng, 2 xe, 2 pháo, 2 mã và 2 tốt) được xếp theo hình số "19", đại diện cho các “Chiến sỹ áo trắng” và người dân Việt Nam đang tấn công tiêu diệt "Giặc COVID-19".

Ở giữa bàn cờ là biểu tượng (mang ý nghĩa tượng trưng, không ảnh hưởng đến nước đi của quân cờ) của chữ "VI", trong đó chữ "V" được tạo thành bởi 5 lá cờ của Việt Nam; chữ "I" được tạo thành bởi 3 hình "CHỮ THẬP ĐỎ", đại diện cho các “Chiến sỹ áo trắng” đang trên tuyến đầu chống "Giặc COVID-19".

Như vậy trên mặt bằng của bàn cờ ta sẽ nhìn thấy 3 hàng chữ: CO, VI, 19 tạo thành: Thế cờ tướng "CO VI 19".

Chú thích ảnh
Thế cờ vua "CO VI 19" (bên trắng đi trước và chiếu hết sau 5 nước đi). Ảnh: LĐCTVN


Bên đen có 13 quân cờ (Vua, 1 Hậu, 2 Xe, 2 Tượng, 2 Mã và 5 Tốt) được xếp theo hình chữ "CO", đại diện cho "Giặc COVID-19".

Bên Trắng có 13 quân cờ (Vua, 1 Hậu, 2 Xe, 2 Tượng, 2 Mã và 5 Tốt) được xếp theo hình số "19", đại diện cho các “Chiến sỹ áo trắng” và người dân Việt Nam đang tấn công tiêu diệt "Giặc COVID-19", từ cuối năm 2019.

Ở giữa bàn cờ là biểu tượng (mang ý nghĩa tượng trưng, không ảnh hưởng đến nước đi của quân cờ) của chữ "VI", trong đó chữ "V" được tạo thành bởi 5 lá cờ của Việt Nam; chữ "I" được tạo thành bởi 3 hình "CHỮ THẬP ĐỎ", đại diện cho các “Chiến sỹ áo trắng” đang trên tuyến đầu chống "Giặc COVID-19".

Như vậy trên mặt bằng của bàn cờ ta sẽ nhìn thấy 3 hàng chữ: CO, VI, 19 tạo thành: Thế cờ vua "CO VI 19".

Giải đua xe đạp thực tế ảo tranh Cúp truyền hình 2020

Giải đua xe đạp thực tế ảo tranh Cúp truyền hình 2020 đã chính thức khởi tranh từ ngày 24/4 với tên gọi “Niềm tin chiến thắng” do Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Đây là lần đầu tiên có một giải đua xe ảo được tổ chức tại Việt Nam. Tham dự giải đấu đặc biệt này, gồm các đội: MM Mega Market, Bikelife Đồng Nai, Dược Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7, Lộc Trời An Giang, tranh tài với 6 chặng với tổng lộ trình 250km. Các vận động viên sẽ đua 4 chặng đường bằng và 2 chặng leo đèo.

Chú thích ảnh
Cuộc đua diễn ra hấp dẫn với sự hỗ trợ của các thiết bị kỹ thuật công nghệ cao. Ảnh: TCTDTT


Để tham gia cuộc đua ảo, người chơi cần có một chiếc máy hỗ trợ đạp xe trong nhà (roller) chuyên dụng có bluetooth kết nối với các thiết bị điện tử thông minh và cài đặt ứng dụng Zwift vào điện thoại hoặc máy vi tính là có thể sử dụng được. Theo đó, mọi thông số của VĐV như tốc độ, chiến thuật… đều được roller điện tử ghi nhận và mô phỏng trên màn hình thông qua phần mềm quản lý giả lập ZWIFT.

Theo ông Nguyễn Đình Khôi - Phó ban Thể thao Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh cho biết: "Đua thực tế ảo khác với đời thực là vận động viên các đội không cần tập trung tại một địa điểm nào đó. Việc này tránh được những nguy cơ có thể lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Thay vào đó, các đội đua sẽ kết nối với Ban tổ chức giải qua Internet, cùng tranh tài thông qua một phần mềm giả lập hiện trường đua do chính Ban tổ chức quy định".

Tuy đây là lần đầu các tay đua lên yên đua với lộ trình trong thực tế ảo nhưng lực tác động và tốc độ hình thành thì y như thật. Ở ngày thi đấu đầu tiên, các tay đua đã tranh tài vô cùng hấp dẫn và kịch tính với lộ trình 30,5km. Tay đua Nguyễn Minh Trí của Dược Domesco Đồng Tháp đã thi đấu vô cùng ấn tượng khi tăng tốc vượt xa vận động viên phía sau và duy trì được tốc độ xuất sắc về đích đầu tiên, tạm thời mặc áo vàng chặng 1.

Trong khi đó, 2 vận động viên của Bikelife Đồng Nai là Trần Lê Minh Tuấn và Nguyễn Hoàng Sang cũng thi đấu xuất sắc khi về Nhì và Ba, để giúp Đồng Nai đứng đầu giải đồng đội. Về hạng tư là Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp) và Phan Hoàng Đức của MM Mega Market về hạng năm.

Minh Tuệ/Báo Tin tức
Ngành Thể thao đảm bảo tập luyện, quyết tâm ‘thắng’ dịch COVID-19
Ngành Thể thao đảm bảo tập luyện, quyết tâm ‘thắng’ dịch COVID-19

Đạp xe “băng đồng” hàng trăm vòng trong khuôn viên trung tâm huấn luyện, tập bơi trên cạn, tự tổ chức các giải đấu trong nội bộ đội tuyển... là những cách luyện tập đáng nhớ của các vận động viên (VĐV) thể thao Việt Nam trong mùa dịch COVID-19, khi các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia lớn nhất cả nước phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN