Cua-rơ Nguyễn Thị Thật. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN
* Xe đạp đường trường là điểm nhấn trong ngày với nội dung thi đấu chung kết là Đường trường cá nhân nữ 104 km. Nhà vô địch châu Á 2018 Nguyễn Thị Thật sẽ bước vào tranh tài ở nội dung này lúc 10h00 sáng. Đây là nội dung thế mạnh và từng giúp cô lên ngôi vô địch châu Á cách đây vài tháng.
* Trong số các nội dung thi đấu chung kết trong ngày tiếp tục có Wushu. Ở nội dung trường quyền sẽ là sự góp mặt của nhà vô địch SEA Games Hoàng Thị Phương Giang.
Bowling bước vào trận chung kết nội dung Trios nữ trong buổi sáng.
Trong buổi chiều, đội Thể dục dụng cụ có 2 nội dung chung kết là đồng đội nam và đồng đội nữ.
* Bơi vẫn tiếp tục những nội dung quan trọng với vòng loại vào buổi sáng và các trận chung kết diễn ra trong buổi tối. Nội dung 100m bướm nam, VĐV Ngô Đình Chuyền và Hoàng Quý Phước sẽ phải thi đấu cùng kình ngư số 1 Singapore Joseph Isaac Schooling. Xét về thành tích cá nhân, đây là cuộc đua khắc nghiệt với các VĐV Việt Nam khi có nhiều đối thủ mạnh.
Tiếp đó, Mai Thị Linh thi đấu nội dung 200m tự do, Phạm Thanh Bảo thi đấu 100m ếch nam, Lê Thị Mỹ Thảo thi đấu 200m bướm nữ. Nguyễn Hữu Kim Sơn thi đấu 400m hỗn hợp nam. Ở các nội dung này, thành tích của các VĐV Việt Nam còn khá khiêm tốn so với các VĐV khu vực.
* Đội tuyển bắn súng thi đấu 2 nội dung trong ngày là súng ngắn 25m nữ (Phạm Thị Hà, Lê Thị Linh Chi) và súng trường 3 tư thế nữ (Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Thị Ngân).
* Một số đội tuyển khác cũng có lịch thi đấu các trận vòng loại là đội tuyển Bắn cung (thi đấu 5 nội dung), bóng rổ 3x3 (thi đấu 2 trận vòng loại nữ), đội tuyển đấu kiếm (thi đấu 2 nội dung), rowing thi đấu 2 nội dung bán kết. Ngoài ra, quần vợt, cầu mây, bóng chuyền bãi biển cũng tiếp tục thi đấu.
* Đáng chý ý, trong ngày 22/8, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ đón thêm 46 thành viên sang tới Jakarta. Trong đó có 30 VĐV Điền kinh, 4 VĐV đội tuyển Jujitsu và 12 VĐV Karate.
VĐV Dương Thúy Vi thi đấu tại Asian Games 2018. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN
Trong ngày thi đấu 21/8 của Asiad 2018, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm được 2 HCB cùng 1 HCĐ đồng ở các môn Wushu và cử tạ.
Ở môn Wushu, VĐV Dương Thúy Vi giành HCĐ nội dung Kiếm thuật, Thương thuật; VĐV Phạm Quốc Khánh giành HCB nội dung Nam quyền, Nam côn. Đội tuyển Cử tạ, VĐV Trịnh Văn Vinh giành HCB nội dung 62 kg nam.
Tuy nhiên, đây là một ngày đáng quên của các niềm hy vọng Vàng là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên khi cả hai đều thất bại ở nội dung sở trường và không giành được huy chương.
Kết thúc ngày thi đấu, Đoàn Thể thao Việt Nam tạm xếp vị trí thứ 17/45 quốc gia tham dự Đại hội với thành tích 3 HCB, 4 HCĐ.