Kỷ luật những trường hợp vi phạm Quy định của VFF

Chiều 1/3, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra các quyết định kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm Quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tại Vòng 2 Giải bóng đá vô địch Quốc gia – Toyota 2016 (V.League 2016).

Pha tranh bóng trong một trận đấu giữa CLB Hải Phòng (áo đỏ) với CLB Hoàng Anh Gia Lai (áo xanh). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Theo đó, Ban kỷ luật VFF quyết định phạt 15 triệu đồng đối với 2 Ban tổ chức trận đấu của Câu lạc bộ Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai, do vi phạm công tác tổ chức trong trận đấu tại lượt trận thứ 2 diễn ra ngày 28/2 trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) và Pleiku (Gia Lai).

Phạt 10.000.000 đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận kế tiếp đối với ông Nguyễn Đức Thịnh - huấn luyện viên phó của Câu lạc bộ Hà Nội do hành vi xúc phạm danh dự, hành vi thiếu văn hóa; đồng thời cảnh cáo ông Nguyễn Đức Thắng – huấn luyện viên trưởng và ông Trần Doãn Dũng – huấn luyện viên phó của Câu lạc bộ Hà Nội do phản ứng trong trận đấu giữa Câu lạc bộ Đồng Tháp và Câu lạc bộ Hà Nội tại lượt trận thứ 2 trên sân vận động Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Ngoài ra, VFF đã không giải quyết khiếu nại của Hoàng Anh Gia Lai về trọng tài Phùng Đình Dũng – người đã có những quyết định được cho là làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, cũng như bỏ qua lỗi vào bóng thô báo của tiền đạo SHB Đà Nẵng Khiên Văn Pho nằm viện.

Ông Nguyễn Văn Mùi - Trưởng Ban trọng tài VFF khẳng định: Ban trọng tài đã xem lại kỹ băng ghi hình và có thể khẳng định đây không phải là tình huống bạo lực. Trong pha bóng này, thủ môn Hoàng Anh Gia Lai đã mắc lỗi phá bóng đập người một cầu thủ đội nhà, khiến bóng bay ngược về phía khung thành trống đội nhà.

Ngoại binh James (SHB Đà Nẵng) nỗ lực chạy tới tung người sút bóng vào khung thành Hoàng Anh Gia Lai với mục đích ghi bàn và James tiếp cận tới bóng trước, còn Văn Pho trong nỗ lực cứu thua đã dùng cả người của mình để cản phá, dẫn đến việc va chạm mạnh với James.

TTXVN/Tin Tức
Nguyễn Hữu Thắng sẽ ký hợp đồng với VFF vào đầu tháng 3
Nguyễn Hữu Thắng sẽ ký hợp đồng với VFF vào đầu tháng 3

Lễ ký hợp đồng làm HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam giữa Nguyễn Hữu Thắng (ảnh) với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ được thực hiện vào đầu tháng 3 tới đây. Do chưa có phê duyệt của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nên hợp đồng đã không thể ký vào ngày 19/2 như dự kiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN