HLV Troussier khó xử với Tiến Linh, Quang Hải và Công Phượng

Những tiền đạo được HLV Park Hang-seo tin dùng hàng đầu đang cùng sa sút phong độ ở cấp CLB. Đây là điều sẽ khiến HLV Philippe Troussier tính toán rất nhiều trong thời gian tới khi đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại.

Chú thích ảnh
HLV Troussier có thể sẽ trẻ hoá nhiều ở trận giao hữu đội tuyển Việt Nam gặp Hong Kong hôm 15/6 tới. Ảnh: VFF

Nhiều CĐV nói vui, nếu đội tuyển Việt Nam được triệu tập để thi đấu lúc này, nhiều khả năng HLV Troussier sẽ chọn Nguyễn Văn Quyết.

Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam sẽ được đá chính với phong độ cực cao năm nay, với 6 bàn sau 7 trận trước khi bị treo giò 8 trận.

Văn Quyết sẽ dùng hết thời gian và sức lực để cống hiến cho đội tuyển Việt Nam do không thể ra sân cho CLB. Người chơi cùng Văn Quyết sẽ là Văn Toàn, cầu thủ cũng đang được thi đấu rất nhiều tại Hàn Quốc.

CLB hạng 2 Hàn Quốc có vẻ hợp với sự phát triển của Văn Toàn và những bước chạy xé gió của cầu thủ gốc Hải Dương đang được tái hiện trên xứ kim chi.

Người thứ 3, không ai khác chính là Văn Tùng. Sau kỳ SEA Games rực sáng tại Campuchia, Văn Tùng đã trở lại Hà Nội FC và được ra sân trận đầu tiên ở V-League 2023. Văn Tùng cùng Tuấn Hải, Văn Quyết, Văn Toàn là những tiền đạo đang có phong độ tốt bậc nhất bóng đá nội.

Họ sẽ là những cái tên thay thế cho những Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức vì nhiều lý do khác nhau không có phong độ tốt, hoặc ngồi ngoài dài hạn.

Trong đó, nhiều cổ động viên đặt cho Tiến Linh biệt danh "007" theo nghĩa tiêu cực (không bàn thắng, không kiến tạo sau 7 trận) đã được nâng lên thành "008" sau trận đấu với Khánh Hoà vòng 8 vừa qua. Tương tự là Nhâm Mạnh Dũng, "người hùng U23 Việt Nam" chỉ vừa chói sáng năm ngoái.

Còn Quang Hải, Công Phượng ngồi ngoài liên tục ở Pháp và Nhật Bản. Đó rất khó để nói là bước tiến trong sự nghiệp của họ, thậm chí sự thiếu tự tin, mất cảm giác bóng là có thật nếu lúc này gọi họ khoác áo đội tuyển.

Những trận đấu ở AFF Cup hay giao hữu trước đây đã minh chứng cho điều đó. Trường hợp của Văn Đức, nhiều người cũng tiếc cho tân binh Công an Hà Nội phải lên bàn mổ và nghỉ dài hạn.

HLV Troussier chưa biết sẽ dùng triết lý nào để chọn người lên tuyển thời gian tới nhưng khi thời gian "Ngày FIFA" còn khá dài, ông Troussier trước mắt sẽ theo dõi các cầu thủ ở cả V-League lẫn những người đang chơi bóng ở nước ngoài.

Lần hội quân tới, có thể những người có phong độ tốt sẽ được ưu tiên và cũng có khả năng, ông muốn kiểm tra năng lực của những cái tên xuất ngoại nhưng không được thi đấu.

Điều khác biệt của HLV Troussier so với ông Park trước đây là có thể ông sẽ thay đổi nhiều hơn. Sự trẻ hoá có thể xuất hiện như đã từng có khi ông làm việc tại Nhật Bản.

HLV Troussier đã đưa Nhật Bản vô địch ASIAN Cup 2000 với đội hình trẻ trung, nhiều khát khao. Sau đó, Nhật Bản tiếp tục làm nên chuyện ở kỳ World Cup 2002 ở sân nhà dựa trên nền tảng trẻ hoá đó.

Đến Việt Nam, HLV Troussier đã giúp nhiều CLB mạnh dạn sử dụng những cầu thủ ông mang tới SEA Games 32. Những Văn Tùng, Văn Trường, Thái Sơn, Quốc Việt, Văn Khang… chơi tốt qua từng trận. Ngay cả những cầu thủ đang chơi ở hạng Nhất khá vô danh như Đức Phú, Nhật Nam, Minh Trọng… cũng thể hiện không tồi.

Điều đó giúp các CLB có thể quyết liệt thay đổi và các cầu thủ trẻ sẽ được hưởng lợi. HLV Troussier nếu gọi hàng loạt tân binh trẻ trung lên tuyển đợt tới để thi đấu giao hữu với Hong Kong hôm 15/6 tới cũng không là chuyện lạ với triết lý làm việc của ông.

Đó cũng sẽ là lời nhắc nhở cho những ngôi sao một thời ở tuyển Việt Nam. Ông Troussier đưa Nhật Bản lên đỉnh cao châu lục, nhưng ngoài các cầu thủ trẻ còn là dàn cầu thủ kinh nghiệm song hành.

Đội tuyển Việt Nam hiện tại sẽ nhiều khả năng vẫn có áp lực cho những cầu thủ dày dạn trận mạc. Họ phải chứng tỏ mình xứng đáng được hội quân cùng các đàn em.

Theo Thethaovanhoa.vn
Trao thưởng Đội tuyển Bóng đá đạt thành tích cao tại SEA Games 32
Trao thưởng Đội tuyển Bóng đá đạt thành tích cao tại SEA Games 32

Ngày 23/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức Lễ trao thưởng Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia và Đội tuyển Bóng đá U22 Quốc gia đạt thành tích tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN