Góc nhìn chuyên gia: 'HAGL đang mất sự tự tin'

CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang có khởi đầu chật vật tại V-League 2022 với 5 trận không thắng liên tiếp. Nguyên nhân vì sao khiến đội bóng phố Núi sa sút so với mùa giải 2021 đã được HLV Trần Công Minh chia sẻ qua góc nhìn của mình.

Chú thích ảnh
Thế hệ "vàng" vẫn chưa giành được danh hiệu nào với HAGL. Ảnh: TT&VH

HLV Trần Công Minh cho rằng rõ ràng HAGL đang cho thấy sự sa sút đáng kể thời gian qua: “Đó là thực tế nếu so với mùa giải 2021. Năm ngoái, HAGL bất bại 11 trận để dẫn đầu bảng xếp hạng sau 12 vòng trước khi giải đấu bị hủy.

Trong đó, 5 vòng khởi đầu mùa trước, HAGL giành được 10 điểm, còn con số mùa này chỉ vỏn vẹn 4 điểm. Theo tôi, điều này đến từ các nguyên nhân sau: Lối chơi đã bị bắt bài, hàng thủ không còn giữ được sự chắc chắn, chất lượng ngoại binh không tốt và mất đi sự tự tin.

Mùa giải trước, khi mới quay lại cầm quân, HLV Kiatisuk đã thay đổi diện mạo cho HAGl bằng sự tươi mới cả về tinh thần lẫn lối chơi. Các cầu thủ HAGL sau những mùa bóng chật vật trụ hạng đã tìm lại được sự tự tin, có động lực để chơi bóng.

Lúc đó, Kiatisuk cũng đã xây dựng được một hàng thủ chắc chắn để tạo bệ phóng cho lối chơi. HLV Kiatisuk đã thành công khi thổi vào những cầu thủ cũ một tinh thần và triết lý chơi bóng mới, đơn giản nhưng hiệu quả hơn.

Ông dùng 2 ngoại binh để xây chắc hàng phòng ngự, chủ trương chơi rình rập và chờ đối thủ sơ hở để ghi bàn. Nhìn mùa giải năm ngoái, HAGL rất hay khi đá chủ động, cầm nhịp trận đấu để ra đòn đúng lúc.

Mùa giải năm nay, những đội bóng ở V-League đã điều nghiên kỹ, ứng biến tốt và hóa giải được chiến thuật đó của HLV Kiatisuk. Các tình huống tấn công của đội bóng phố Núi đều bị bẻ gãy một cách dễ dàng.

HAGL thường lúng túng trước những đội bóng có hệ thống phòng ngự chặt chẽ và có cách tổ chức vây ráp, bắt người linh hoạt. Có thể HAGL vẫn chủ động cầm bóng, ban bật, tổ chức tấn công nhưng khoảng 30m trước khung thành đối phương hoặc tình huống cuối cùng sẽ bị chặn đứng.

Sau thành công ở mùa trước, HAGL khởi đầu mùa này ở vị thế ứng viên vô địch. Các đội bóng khi đối đầu thầy trò Kiatisuk đều chơi cẩn trọng, chặt chẽ hơn.

Cũng cần nhớ rằng các đội bóng trong nước ngày càng được đầu tư, trình độ nâng lên, xích lại gần nhau nên không có đội nào quá yếu, quá hụt hơi. Do đó, tính cạnh tranh rất cao, HAGL không thể dễ dàng đánh bại đối thủ như mùa giải trước”.

HLV Trần Công Minh nhận xét hàng thủ chắp vá là nguyên nhân tiếp theo cho sự sa sút này: “Điểm yếu cố hữu trước đây của hàng thủ đã được Kiatisuk giải quyết tốt ở mùa giải năm ngoái với sự xuất sắc của Nguyễn Hữu Tuấn cùng Kim Dong-su. Tuy nhiên, do không còn Kim Dong-su và Nguyễn Hữu Tuấn không giữ được phong độ cao nên hàng thủ luôn trong tình trạng chắp vá.

Điều này dẫn đến việc hàng thủ không thể duy trì sự tập trung để tạo ra sự gắn kết cao. HAGL sẽ còn khó khăn hơn 2 thủ môn Huỳnh Tuấn Linh và Lê Văn Trường đã dính chấn thương và nghỉ dài hạn”

“Chất lượng ngoại binh cũng là vấn đề của HAGL”, HLV Trần Công Minh nhìn nhận rồi chia sẻ: “Chỉ mới có 3 bàn sau 5 trận rõ ràng là hiệu suất yếu ghi bàn kém của hàng công. Brandao Dos Santos không thể hiện được gì nhiều, thật sự là nỗi thất vọng. Nguyễn Văn Toàn và Công Phượng dù nỗ lực nhưng hiệu suất đạt được vẫn chỉ ở mức trung bình.

Nếu không cải thiện khả năng dứt điểm để có được hiệu quả, rất khó cho HAGL ở những trận đấu sắp tới. Rõ ràng vừa “vá” hàng thủ vừa chỉnh hàng công sẽ là những việc cần làm”.

Tâm lý căng cứng cũng được xem như nguyên do dẫn đến việc HAGL chơi không tốt như chia sẻ của HLV Trần Công Minh: “Sau mùa bóng năm ngoái chơi tốt, năm nay áp lực về thành tích, về việc phải thể hiện được mình đã khiến HAGL bị áp lực về tâm lý. Trong khi phong độ cầu thủ không cao, chuỗi trận chưa biết thắng kéo dài càng khiến áp lực ngày càng đè nặng.

Ví dụ như ở AFC Champions League 2022 hồi tháng 4 cho thấy HAGL chơi tốt. Đó là nơi HAGL không áp lực thành tích sẽ được trở về bản ngã phòng ngự phản công để tự tin chơi bóng”.

“Tôi cho rằng chất lượng cầu thủ HAGL vẫn tốt, đã chơi bóng với nhau nhiều năm, gắn kết cả trên đội tuyển quốc gia. Vấn đề bây giờ chính là làm sao để giải tỏa được tâm lý đang đè nặng.

Ví như chỉ cần hàng công tỏa sáng trong một trận đấu hay HAGL có được 3 điểm trọn vẹn, lúc đó có thể họ có lại sự tự tin để chơi bóng thăng hoa hơn”, HLV Trần Công Minh khép lại câu chuyện.

Theo Thethaovanhoa.vn
HAGL - Viettel: Chủ nhà đương đầu núi cao
HAGL - Viettel: Chủ nhà đương đầu núi cao

Chiều 11/3, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài rất được chờ đợi giữa hai đội bóng Hoàng Anh Gia Lai và Viettel ở vòng 4 V-League 2022. Đây đều là những ứng viên vô địch, song lúc này, hai đội lại ở hai thái cực trái ngược nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN