'Điểm đen' trong đội hình HAGL

HLV Kiatisuk tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị thi đấu nhưng ông vẫn phải nhờ tới sự xuất sắc của những cái tên đá chính thường xuyên tại V-League để vượt qua An Giang tại vòng loại Cúp Quốc gia.

Đội dự bị chưa có dấu ấn

Đối đầu với An Giang tại Vòng loại Cúp Quốc gia 2021, HLV Kiatisuk quyết định để các cầu thủ thường xuyên đá chính tại V-League được nghỉ ngơi. HLV người Thái tạo điều kiện cho những Việt Hưng, Quang Nho, Đức Lương hay Kiên Quyết có thêm cơ hội thi đấu. Tuy nhiên, đội hình chính của HAGL đã không tạo ra được nhiều điểm nhấn trước đội bóng hạng dưới An Giang.

Chú thích ảnh
Văn Toàn đang có phong độ cao ở mùa giải này. Ảnh: HAGL Fanpage

Ngoài bàn thua trong hiệp 2, hàng thủ của HAGL dưới sự chỉ đạo của Hữu Tuấn đã thi đấu tập trung và chắc chắn. Thế nhưng, hàng công của HAGL lại tỏ ra bế tắc và có phần vô duyên ở những pha dứt điểm cuối. Nếu Bảo Toàn hay Việt Hưng nắn nót hơn trong các tình huống đối mặt thì HAGL có lẽ đã không phải vất vả trước An Giang tới tận cuối trận.

Lối chơi của HAGL vẫn được giữ nguyên dù HLV Kiatisuk lựa chọn đội hình ít đá chính tại V-Leauge. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận nỗ lực thi đấu của HAGL, đặc biệt là Quang Nho trong hiệp 2. Tuy nhiên, nỗ lực rõ ràng là điều chưa đủ để giúp những cầu thủ của HAGL tạo ra điểm nhấn và sự khác biệt cần có. Đội dự bị của HAGL vẫn thiếu một chút lạnh lùng, một chút sắc bén của V-League.

Đẳng cấp của V-League

Sau khi nhận bàn thua, HLV Kiatisuk tiến hành thay đổi người. Ông tung hàng loạt các trụ cột của mình vào sân như Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương và Đại Dương. Những cái tên này thực sự không mất quá nhiều thời gian để thay đổi cục diện lẫn kết quả của trận đấu.

Văn Toàn như thường lệ vẫn nhanh nhẹn và khiến hàng thủ đối phương chao đảo vì những tình huống xâm nhập vòng cấm. Trong 2 pha bóng như vậy, Văn Toàn đã mang về 2 bàn thắng cho HAGL. Anh không phải người ghi bàn nhưng lại góp công lớn khi mang về một quả phạt đền cùng cơ hội ghi bàn cho Đại Dương.

Kể từ khi những “cầu thủ V-League” vào sân, HAGL mới thực sự phát huy hết sức mạnh trong lối chơi của mình. Họ đập nhả và sử dụng những pha bóng ngắn rất hiệu quả. Minh Vương hay Tuấn Anh lúc này mới có người để chuyền bóng và phối hợp hiệu quả.

Trong 20 phút có mặt trên sân (bao gồm cả phút bù giờ) của các cầu thủ trụ cột, HAGL lột xác hoàn toàn. Họ 10 phút để bắt nhịp với trận đấu và chỉ mất 5 phút để hoàn toàn tất ngược dòng trước An Giang. Thời gian còn lại, các học trò của HLV Kiatisuk một lần nữa thể hiện sự lạnh lùng và bình tĩnh ở phút bù giờ để bảo toàn thành quả.

Cái hay của HAGL ở trận đấu này là dù bị thua và thời gian thi đấu không còn nhiều nhưng họ vẫn bình tĩnh chơi bóng. Không có những tình huống sút xa cầu may, không có những pha tạt bóng quá lực. Tất cả mọi thứ vẫn được diễn ra theo đúng chiến thuật và lối chơi từ trước tới nay của HAGL. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk, HAGL rõ ràng đang sở hữu một đội bóng biết làm thế nào để ghi bàn, biết cần làm gì để bảo vệ thành quả.

Theo Thethaovanhoa.vn
HAGL không đặt nặng thành tích ở Cúp quốc gia Bamboo Airways 2021
HAGL không đặt nặng thành tích ở Cúp quốc gia Bamboo Airways 2021

Đội bóng của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức chưa hề vô địch Cúp quốc gia và từ lịch sử đến hiện tại cho thấy, HAGL không hề kỳ vọng vào đấu trường này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN