Gala trao Giải Cúp Chiến thắng 2017: Tôn vinh 10 cá nhân, tập thể xuất sắc

Đêm Gala trao Giải Cúp Chiến thắng 2017 đã diễn ra đầy cảm xúc vào tối 17/1 tại Trường quay ngoài trời - Đài Truyền hình Việt Nam. 10 danh hiệu cá nhân và đội tuyển ở 10 hạng mục xuất sắc nhất năm đã được vinh danh.

Vận động viên khuyết tật Lê Văn Công đoạt danh hiệu “Vận động viên khuyết tật xuất sắc nhất của năm”. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Vận động viên khuyết tật Lê Văn Công đã giành được danh hiệu “Vận động viên khuyết tật xuất sắc nhất của năm”. Vận động viên Nguyễn Hữu Kim Sơn giành được danh hiệu “Vận động viên trẻ của năm”. Vận động viên Phạm Trần Gia Phúc giành danh hiệu “Vận động viên được yêu thích nhất”. Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam giành danh hiệu “ Đội tuyển của năm". Huấn luyện viên Mai Đức Chung giành danh hiệu “Huấn luyện viên của năm”.

Hình ảnh vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã dìu đồng đội Phạm Thị Huệ đứng dậy ở cự ly 5.000 m tại SEA Games 29 được bình chọn là “Hình ảnh thể thao ấn tượng của năm”. Danh hiệu “Thành tựu cống hiến trọn đời” được trao tặng ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam. Vận động viên Bùi Thị Thu Thảo giành danh hiệu “Vận động viên nữ của năm". Vận động viên Lê Thanh Tùng giành danh hiệu “vận động viên nam của năm”.

Lần đầu tiên trong khuôn khổ Gala, Ban Tổ chức đã trao thưởng giải “Thành tích đột phá” dành cho đồng đội nam bóng bàn và đồng đội nữ điền kinh nội dung chạy tiếp sức 4x100m vì có thành tích giành Huy chương Vàng tại SEA Games 29.

Trao giải thưởng Thành tích đột phá cho Đội tuyển Bóng Bàn và Đội tuyển Điền kinh. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Phát biểu tại Đêm Gala trao Giải Cúp chiến thắng 2017, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn cho biết: Năm 2017 tiếp tục là năm thành công của Thể thao Việt Nam với những kỳ tích ấn tượng, để lại nhiều cảm xúc khó quên cho người hâm mộ. Đó là thành tích của vận động viên khuyết tật đầy nghị lực Lê Văn Công giành Huy chương Vàng, phá sâu kỷ lục thế giới (do chính anh lập ra) ở môn cử tạ hạng cân 49kg tại Giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới diễn ra tại Mexico. Năm 2017, Thể thao Việt Nam đã đạt được mục tiêu nằm trong nhóm 3 các nước tham dự SEA Games 29 với 58 Huy chương Vàng, 50 Huy chương Bạc, 60 Huy chương Đồng…Với ý nghĩa tôn vinh những nỗ lực, đóng góp quên mình của các vận động viên, huấn luyện viên nhằm đem về vinh quang cho Tổ quốc, Cúp Chiến thắng 2017 đã nhận được hưởng ứng, giúp sức từ phía giới chuyên môn, các nhà quản lý và cộng đồng xã hội.

Xúc động khi nhận danh hiệu “Vận động viên khuyết tật xuất sắc nhất của năm”, lực sĩ Lê Văn Công gửi lời cảm ơn tới gia đình, thầy cô, đặc biệt sự chỉ bảo tận tình của Huấn luyện viên Nguyễn Hồng Phúc. Nhờ đó, anh đã có bộ sưu tập Huy chương Vàng Paralympic, thế giới, châu Á và Đông Nam Á. Đây là biểu tượng cho ý chí, nghị lực phi thường của con người Việt Nam luôn vươn lên chiến thắng số phận.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung giành danh hiệu “Huấn luyện viên của năm”. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Cầm trên tay chiếc Cúp Chiến thắng, Huấn luyện viên Mai Đức Chung xúc động cho biết: Năm 2017, ông vinh dự nhận được hai danh hiệu. Chân thành cảm ơn Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho mình được phát huy thế mạnh và niềm đam mê khi dẫn dắt Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia, Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cống hiến nhiều hơn cho Thể thao nước nhà, đặc biệt là môn Bóng đá nữ. Năm 2018, Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã lên kế hoạch chi tiết nhằm tạo mọi điều kiện cho Đội tuyển nữ thi đấu tại Vòng chung kết Bóng đá nữ châu Á sẽ diễn ra tại Jordan trong tháng 4/2018.

Gala trao giải Cúp Chiến thắng nhằm tôn vinh những tài năng có đóng góp đặc biệt làm rạng danh Thể thao Việt Nam. Cúp Chiến thắng được tổ chức thường niên từ năm 2015. Qua mỗi năm tổ chức, giải thưởng lại nhận được nhiều sự quan tâm hơn của đông đảo khán giả trên cả nước.

Quốc Trị (TTXVN)
Bầu chọn, tôn vinh vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu Việt Nam năm 2017
Bầu chọn, tôn vinh vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu Việt Nam năm 2017

Ngày 28/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu; vận động viên, huấn luyện viên thể thao người khuyết tật Việt Nam năm 2017. Cuộc bầu chọn lần này được tổ chức đồng thời tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN