Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Quảng Ninh và Cần Thơ giành HCV Lân sư rồng

Ngày 14/12, tại Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tiếp tục diễn ra các nội dung thi đấu của môn Lân sư rồng.

Chú thích ảnh
Đội Quảng Ninh giành Huy chương Vàng nội dung Leo cột không hái lộc đồng đội. 

Hai đội Quảng Ninh và Cần Thơ xuất sắc giành Huy chương Vàng ở nội dung Leo cột không hái lộc đồng đội và Mai hoa thung nam nữ.

Ở nội dung Leo cột không hái lộc đồng đội có 5 đội tham gia gồm: Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên, Cần Thơ và Vĩnh Long. Tham gia thi đấu, các đội có 2 vận động viên leo lên cột và biểu diễn với nhiều tư thế khó trên độ cao 8m.

Trải qua thi đấu, đội Quảng Ninh đã xuất sắc giành được Huy chương Vàng với 8.2 điểm; đội Cần Thơ giành Huy chương Vàng với 8.13 điểm; Điện Biên và Thành phố Hồ Chí Minh giành Huy chương Bạc với số điểm lần lượt 7.93 và 7.7.

Ở nội dung Mai hoa thung nam nữ theo đăng ký ban đầu có 4 đội gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Cần Thơ và Tây Ninh, tuy nhiên do phía đội Quảng Nam có vận động viên bị chấn thương nên còn lại 3 đội tham gia. Trong đó, đội Cần Thơ giành Huy chương Vàng, Đà Nẵng giành Huy chương Bạc, Tây Ninh giành Huy chương Đồng.

Chú thích ảnh
Các VĐV đội Cần Thơ giành Huy chương Vàng nội dung Mai hoa thung nam nữ. 

Môn Lân sư rồng lần đầu tiên được đưa vào tham gia Đại hội thể thao toàn quốc, do vậy chưa có nhiều đội tham gia. Tuy nhiên, với các vận động viên, đây là một cơ hội để họ được thể hiện bản thân, khám phá giới hạn của bộ môn thể thao náo nhiệt này.

Vận động viên Lưu Thị Kim Thương (đội Lân sư rồng Cần Thơ) chia sẻ, lúc đầu tham gia để rèn luyện sức khỏe, khi đi tập võ thấy các anh chị tập múa lân, vì thích thú và tò mò nên tiếp tục tham gia tập luyện. Khi có thông báo bộ môn này sẽ tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc, đoàn Cần Thơ đã bước vào tập luyện luôn, sau 6 tháng các vận động viên đều được tập dượt khá kỹ càng.

Còn với đội Quảng Ninh (nhà vô địch nội dung Leo cột không hái lộc đồng đội tại kỳ đại hội này), Huy chương Vàng đã chứng minh cho nỗ lực của các vận động viên đội nhà. Anh Nguyễn Hoàng Nam, Phó đoàn Lân sư rồng Quảng Ninh chia sẻ, đây là bộ môn mới, các vận động viên chủ yếu biểu diễn các động tác cơ bản, mục tiêu không bị lỗi trong quá trình thi đấu. Các vận động viên tập môn Lân sư rồng đều phải rèn luyện thể lực và biết leo cột. Tuy nhiên, trước đây anh em mới leo cột thấp, còn cột cao để thi đấu thì bắt đầu tập khoảng 1 tuần, có khoảng 3 ngày là tập chính thức với cột cao 8m.

Bộ môn Lân sư rồng với nhiều nội dung thi hấp dẫn, các động tác khó đã thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ. Bà Đoàn Thị Hoa, người dân tổ 2, khu 6a phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, cho biết lần đầu tiên bà được xem những màn trình diễn đặc sắc, lôi cuốn như thế này. Hôm nay dù bận rộn công việc nhưng bà vẫn gác lại để đến xem. Bà Hoa chia sẻ các động tác leo cột, đi trên cọc trụ của các đội rất mạo hiểm, các vận động viên phải khéo léo, có sức khỏe mới có thể hoàn thành phần thi của mình.

Ngày 15/12, các đội sẽ bước vào thi đấu nội dung Mai hoa thung nam và trao giải cho các đội.

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)
Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Bế mạc môn Judo
Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Bế mạc môn Judo

Ngày 14/12, ngày thi đấu cuối cùng môn Judo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Các vận động viên tranh tài trong 5 nội dung Kỹ thuật tại Nhà thi đấu huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN