Cầu thủ bóng bầu dục gốc Việt được gọi trở lại đội tuyển quốc gia Pháp

Liên đoàn bóng bầu dục Pháp đã cho gọi cầu thủ người Pháp gốc Việt Francois Trịnh Đức vào đội hình thi đấu giải bóng bầu dục Six Nations.

Giải bóng bầu dục Six Nations được xem là Grand Slam của bóng bầu dục, diễn ra giữa 6 đội bóng châu Âu là Anh, Pháp, Ireland, Italia, Scotland và Xứ Wales.

Francois Trịnh Đức trong màu áo tuyển Pháp. Ảnh: Facebook/Francois Trinh-Duc

Pháp sẽ gặp Italia vào cuối tuần sau trong khi Trịnh Đức cũng kịp hồi phục chấn thương ở tay cho trận đấu lần này. Trịnh Đức bị gẫy tay hồi tháng 11 năm ngoái trong trận Pháp gặp đội tuyển Samoa. Trận bóng bầu dục Pháp – Italia sẽ diễn ra trên đất Roma.

Trong chiến dịch Six Nations, Pháp thi đấu không thật thành công với 2 trận thua trước Anh, Ireland và chỉ mới thắng 1 trận trước Scotland.


François Trinh-Duc sinh năm 1986 tại Hérault, Pháp. Anh có ông nội (Trịnh Đức Nhiên) là người Việt vì vậy François có họ gốc Việt là Trịnh Đức.

François Trinh-Duc bắt đầu làm quen với môn bóng bầu dục từ năm lên 4 tuổi tại một trường dạy môn thể thao này ở gần Montpellier. Sau thời gian chơi cho các đội trẻ của câu lạc bộ Montpellier Hérault Rugby Club, François được chọn chơi cho đội chính thuộc Giải vô địch bóng bầu dục Pháp từ năm 2004.

Tới năm 2008, anh được huấn luyện viên Marc Lièvremont chọn vào Đội tuyển bóng bầu dục quốc gia Pháp tham gia Cúp vô địch Sáu quốc gia 2008 và nhanh chóng có được vị trí chính thức trong đội hình đội tuyển Pháp.

Minh Tuệ
VĐV Đức gốc Việt hớp hồn các thiếu nữ tại Olympic Rio
VĐV Đức gốc Việt hớp hồn các thiếu nữ tại Olympic Rio

Một trong VĐV tham gia nổi bật trong Thế vận hội là VĐV Đức gốc Việt Marcel Nguyễn có thể hạ gục mọi cô gái với thân hình rắn chắc cùng nụ cười tỏa nắng thân thiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN