Yemen: Dịch tả vượt tầm kiểm soát, mỗi phút một trẻ mắc bệnh

Quỹ "Save the Children" (Bảo vệ Trẻ em) cảnh báo rằng dịch tả vốn đã lan rộng trên khắp đất nước Yemen đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát, với mỗi phút ghi nhận có một trẻ em mắc căn bệnh này.

Điều trị cho các bệnh nhân nhiễm tả tại một bệnh viện ở Sanaa ngày 20/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 14/6, phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của "Save the Children" cho biết hàng nghìn người có nguy cơ sẽ tử vong trong vài tháng tới và số ca mắc mới được dự báo sẽ tăng lên 300.000 người giữa lúc tỷ lệ lây nhiễm đã tăng gấp ba lần trong 2 tuần qua.

Cuộc chiến tranh kéo dài hơn 2 năm qua, nạn đói và tình trạng thiếu nước sạch đã làm trầm trọng thêm tình trạng lây lan của dịch tả. Hệ thống y tế vốn bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh của Yemen đang phải gồng mình trong khó khăn khi các bệnh viện đều quá tải cũng như thiếu thốn trầm trọng các loại thuốc và dịch truyền.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), hơn 920 người đã tử vong vì bệnh tả tại Yemen kể từ cuối tháng 4 tới nay và hơn 124.000 ca nhiễm đã được ghi nhận, trong đó gần một nửa là trẻ em. Đại diện "Save the Children" tại Yemen, ông Grant Pritchard (Gran Prít-sớt) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính khẩn cấp để giúp giải quyết dịch bệnh này. Ông nhấn mạnh đã  đến lúc thế giới cần phải hành động để cứu hàng nghìn trẻ em Yemen trước mối đe dọa của dịch tả. Bệnh dịch, nạn đói và chiến tranh đang gây ra thảm hỏa lớn cho người dân Yemen.

Quốc gia nghèo nhất vùng Vịnh này đang bên bờ vực sụp đổ hoàn toàn và trẻ em đang chết dần vì không được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản. Trong bối cảnh chiến tranh và xung đột, 19 triệu người đang cần cứu trợ nhân đạo, trong đó nhiều người đang bên vực của nạn đói.

Các nhân viên của "Save the Children" cho biết hơn 2 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính, khiến số trẻ em này đặc biệt dễ bị tổn thương trước bệnh tả vì sức đề kháng yếu ớt của họ không thể chống chọi với bệnh tật. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh tả là bệnh do vi khuẩn lây lan nhanh qua nguồn nước hay thực phẩm bị ô nhiễm. Bệnh tả là nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy nặng và mất nước. Tình trạng nặng không được điều trị, bệnh tả có thể gây tử vong trong vài giờ.

TTXVN/Tin Tức
Dịch tả tiếp tục lây lan nhanh tại Yemen
Dịch tả tiếp tục lây lan nhanh tại Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, ngày 22/5, truyền thông khu vực dẫn báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, dịch tả đã dẫn đến 315 ca tử vong tại Yemen trong vòng một tháng qua

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN