Xung đột Trung Đông: Đàm phán kĩ thuật ở Thụy Sĩ kết thúc, Mỹ-Iran đạt nhiều thỏa thuận

Iran cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật với Mỹ và các bên trung gian tại Thụy Sĩ đã kết thúc với việc thống nhất về khuôn khổ tương lai, các nhóm công tác và cơ chế thực hiện của Bản Ghi nhớ Islamabad.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Pakistan Shehbaz Sharif (thứ 2, phải) trong cuộc gặp Phái đoàn đàm phán Iran do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (thứ 2, trái) dẫn đầu và Ngoại trưởng Abbas Araghchi (trái) tại Burgenstock, Thuỵ Sĩ ngày 21/6/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23/6, cùng ngày, Iran thông báo rằng các cuộc đàm phán kỹ thuật với Mỹ tại Burgenstock, Thụy Sĩ đã kết thúc. Đây là một phần của tiến trình đàm phán do Qatar và Pakistan làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, người đứng đầu nhóm đàm phán kỹ thuật của Iran, cho biết các cuộc đàm phán bốn bên đã kết thúc với việc đạt được thỏa thuận về các cơ chế cho các cuộc thương lượng trong tương lai, bao gồm việc thành lập các nhóm công tác và các cơ chế thực hiện của Bản ghi nhớ Islamabad.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời ông Gharibabadi cho biết các cuộc thảo luận được tiến hành sau cuộc họp của ủy ban cấp cao diễn ra vào hôm 21/6 nhằm giám sát việc thực hiện Bản ghi nhớ Islamabad - một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh được ký trực tuyến bởi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 17/6 và các cuộc thảo luận này tiếp tục kéo dài sang ngày 22/6.

Ông Gharibabadi nói: “Các cuộc thảo luận kỹ thuật đã được tiến hành để xác định các cơ chế thực hiện bản ghi nhớ và tuyên bố được đưa ra khi kết thúc cuộc họp cấp cao, đồng thời những sự đồng thuận cần thiết đã đạt được”.

Theo các thỏa thuận đã được thống nhất, các cuộc đàm phán trong tương lai sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của ủy ban cấp cao, với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Ông Gharibabadi cho biết thêm rằng các bên đã nhất trí thành lập bốn nhóm công tác, phụ trách các lĩnh vực gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, các biện pháp trừng phạt liên quan đến hạt nhân, tái thiết và phát triển kinh tế, cũng như giám sát và thực hiện thỏa thuận.

Theo ông Gharibabadi, các bên tham gia cũng đã nhất trí thành lập một “đầu mối liên lạc” giữa các quốc gia thành viên, xây dựng một bản ghi nhớ nhằm bảo đảm việc đi lại an toàn của các tàu thương mại qua eo biển Hormuz và thành lập một “đơn vị ngăn ngừa xung đột” tại Liban (Lebanon) với sự tham gia của các nước liên quan cùng Pakistan và Qatar.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Gharibabadi cho biết những người đứng đầu bốn nhóm kỹ thuật sẽ báo cáo trực tiếp cho ủy ban cấp cao và giám sát hoạt động của các nhóm công tác cũng như các đơn vị mới được thành lập.

Ông Gharibabadi cũng nói rằng các cuộc đàm phán kỹ thuật đã thảo luận về các thủ tục liên quan đến việc cấp giấy phép chung cho hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, các sản phẩm dầu khí và hóa dầu của Iran cùng các dịch vụ liên quan, cũng như các biện pháp giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa.

Ông Gharibabadi cho biết Mỹ đã ban hành một giấy phép chung cho phép bán các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran cùng các dịch vụ liên quan, đồng thời cho biết giấy phép này đã được công bố trên trang web của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC, cơ quan thuộc Bộ Tài chính Mỹ).

Thứ trưởng Ngoại giao Iran cũng cho biết các bên đã nhất trí triển khai ngay các biện pháp nhằm giải ngân 12 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran.

Iran và Mỹ đã thông báo vào ngày 14/6 rằng hai bên đã đạt được một thỏa thuận gồm 14 điểm do Pakistan làm trung gian, với mục tiêu chấm dứt chiến tranh và giải quyết các bất đồng còn tồn đọng thông qua đối thoại và đàm phán.

Bản ghi nhớ này, còn được gọi là Thỏa thuận Islamabad, chính thức có hiệu lực vào ngày 18/6 sau khi được ký điện tử bởi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 17/6.

Thỏa thuận bao gồm các điều khoản liên quan đến việc chấm dứt chiến tranh, bao gồm cả tình hình tại Liban, mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt đối với Iran.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Truyền thông Iran bác tuyên bố của Mỹ về việc cho phép các thanh sát viên IAEA quay trở lại
Truyền thông Iran bác tuyên bố của Mỹ về việc cho phép các thanh sát viên IAEA quay trở lại

Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời một nguồn tin cho biết không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc cho phép các thanh sát viên của cơ quan giám sát hạt nhân Liên hợp quốc quay trở lại Iran trong các cuộc đàm phán gần đây tại Thụy Sĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN