Xung đột bộ lạc đẫm máu ở Sudan, 100 người thiệt mạng

Đã có ít nhất 100 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ đụng độ mới nhất giữa hai bộ lạc Misseriya và Salamat tại khu vực Darfur thuộc Sudan.

Một trại tị nạn cho người dân đi sơ tán ở Nyala, thủ phủ của Nam Darfur. Ảnh: presstv.ir


Đài phát thanh quốc gia Sudan ngày 16/11 đưa tin đụng độ nổ ra giữa hai bộ lạc tại thị trấn Umm Dukhun thuộc bang trung tâm Darfur, giáp biên giới Chad. Bạo lực kết thúc sau khi có sự can thiệp của lực lượng an ninh và chính quyền địa phương. Báo điện tử độc lập "Assudan Newspaper" dẫn nguồn tin giấu tên cho biết một số binh lính Chad thuộc lực lượng an ninh biên giới chung Sudan - Chad đã thiệt mạng trong vụ tấn công song không đưa ra được con số chi tiết.

Trong khi đó, nguồn tin từ phía Salamat xác nhận đụng độ giữa hai bên nổ ra từ ngày 14/11 song cho biết chưa có thông tin gì về sự liên quan của binh sĩ Chad. Hiện chính quyền địa phương đang lên danh sách chi tiết thương vong trong vụ đụng độ. Quân đội Sudan chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Trước đó hai ngày, Liên hợp quốc (LHQ) đã lên tiếng cảnh báo về một cuộc va chạm giữa Misseriya và Salamat, cho biết cơ quan này đã nhận được báo cáo về việc hai bộ lạc đang huy động lực lượng tại các khu vực Umm Dukhun, Bendasi và Mukjar tại Darfur.

Từ tháng tư đến nay, các cuộc xung đột bộ lạc giữa Salamat và Misseriya đã làm hơn 200 người tại khu vực Darfur thiệt mạng. Thống kê từ LHQ cho biết trong năm 2013, đã có ít nhất 460.000 người tại khu vực này đã đi sơ tán do bạo lực leo thang căng thẳng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Abdelrahim Mohammed Hussein tuần trước nhận định đụng độ giữa các bộ lạc đã vượt qua hoạt động phiến loạn, trở thành mối đe dọa lớn nhất tới an ninh Darfur.


TTXVN/Tin tức
Sudan bắt 700 người bạo loạn
Sudan bắt 700 người bạo loạn

Cảnh sát Sudan đã bắt giữ khoảng 700 người trong cuộc bạo loạn kéo dài suốt tuần qua và là tình trạng bất ổn tồi tệ nhất tại miền trung nước này suốt nhiều năm qua, trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối Tổng thống Omar al-Bashir vẫn tiếp diễn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN