Xuất khẩu dầu của Irắc cao kỷ lục trong 32 năm

Sản lượng dầu thô xuất khẩu của Irắc trong tháng 3 vừa qua đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1980, với 71.827 triệu thùng, mang lại doanh thu hơn 8,4 tỉ USD.

95% ngân sách của Irắc là từ lợi nhuận dầu mỏ. Ảnh Internet.


Trong tháng 3/2012, Irắc đã xuất 59.427 triệu thùng dầu thô qua cảng Basra ở miền nam và phần còn lại xuất qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ, bên bờ Địa Trung Hải.

Theo người phát ngôn Bộ dầu mỏ Asim Jihad, tổng lượng dầu xuất khẩu của Irắc vẫn tăng bất chấp sự sụt giảm từ khu tự trị của người Kurd cũng như các vụ phá hoại đường ống dẫn dầu ở miền bắc.

Hoạt động xuất khẩu dầu của Irắc đã tăng mạnh một phần nhờ cổng xuất dầu nổi trên biển, mới đi vào hoạt động hồi tháng 2. Đây là một trong 5 cổng xuất dầu nổi, với công suất 850.000-900.000 thùng/ngày đang được Irắc xây dựng tại vùng Vịnh. Nước này đã lên kế hoạch tăng công suất xuất khẩu dầu qua cảng Basra lên trên 5 triệu thùng/ngày trong những năm tới so với công xuất hiện tại là gần 1,9 triệu thùng/ngày.

Gần 95% ngân sách của Irắc phụ thuộc vào lợi nhuận từ dầu mỏ. Năm 2010, nước này thông báo dự trữ dầu của họ theo tính toán mới đã tăng lên 143,1 tỉ thùng so với ước tính trước đây là 115 tỉ thùng.


T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN