Triển lãm Công nghiệp Quốc tế INNOPROM lần thứ 16.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Yekaterinburg, triển lãm INNOPROM được tổ chức thường niên tại vùng Ural (thủ phủ công nghiệp của Nga) và được xem là sự kiện hàng đầu của nước này trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ.
Triển lãm quy tụ các đối tác quốc tế, lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất lớn, đại diện các tổ chức tài chính, đầu tư, hiệp hội ngành nghề, cùng giới khoa học và giáo dục. Với diện tích hơn 50.000 m2, không gian triển lãm INNOPROM-2026 được bố trí thành 4 khu trưng bày, thu hút hơn 850 doanh nghiệp, tổ chức tham gia giới thiệu sản phẩm và công nghệ.
Trong số này có 5 khu trưng bày quốc gia của Indonesia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan và Belarus, cùng sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Việt Nam và các nước khác.
Các địa phương của Nga sẽ tham gia triển lãm với những gian hàng chung, giới thiệu các doanh nghiệp và dự án tiêu biểu. Trong đó, nổi bật là sự tham gia của các tỉnh Sverdlovsk, Chelyabinsk và Tula cùng thành phố Moskva và Cộng hoà Tatarstan (LB Nga).
Tại phiên họp toàn thể "Công nghiệp 360 độ" với sự tham dự của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Thủ tướng Belarus Alexander Turchin, Tổng thống Kyrgyzstan kiêm Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Adylbek Kasymaliev và Thủ tướng Kazakhstan Olzhas Bektenov, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã đưa ra những thông tin đánh giá tình hình các tổ hợp công nghiệp Nga.
Theo Thủ tướng Mikhail Mishustin, bất chấp các lệnh trừng phạt chưa từng có, Nga đã tăng cường đáng kể các ngành công nghiệp chủ chốt và khởi công xây dựng các cơ sở hiện đại. Tổng vốn đầu tư cố định trong 5 năm đạt khoảng 24.000 tỷ ruble (hơn 311 tỷ USD), trong đó chỉ riêng năm 2025 đã chiếm 1/3.
Quy mô đầu tư này đã giúp ngành sản xuất tăng trưởng gần 23% trong 3 năm qua. Dù thừa nhận tốc độ tăng trưởng sản xuất đã chậm lại, song người đứng đầu Chính phủ Nga khẳng định xu hướng tăng trưởng trong sản xuất vẫn được duy trì, dự kiến tăng trưởng khoảng 1% vào cuối năm nay, trong đó ngành công nghiệp chế tạo máy tăng gần 8% trong 5 tháng đầu năm 2026, tiếp tục đóng góp đáng kể vào nền kinh tế đất nước.
Theo Thủ tướng Nga, chính phủ hỗ trợ các sáng kiến kinh doanh thông qua nhiều biện pháp khác nhau. Trong đó, chương trình cho vay thế chấp công nghiệp đã ngăn chặn việc nhiều nhà máy sản xuất đóng cửa sau khi các công ty nước ngoài rút khỏi thị trường Nga. Ông cho biết, tổng cộng khoảng 1.100 khoản vay ưu đãi với tổng trị giá hơn 116 tỷ ruble đã được cấp theo chương trình này.
Để thu hút đầu tư vào nền kinh tế, Nga cũng sử dụng các thỏa thuận để bảo vệ và khuyến khích đầu tư vốn. Theo quyết định mới của chính phủ, việc hoàn trả chi phí xây dựng hạ tầng cho nhà đầu tư, với mức hỗ trợ lên tới 50%, hiện có thể được thực hiện ở cấp đô thị, thay vì chỉ áp dụng ở cấp khu vực như trước đây. Người đứng đầu Chính phủ Nga cũng tuyên bố chậm nhất là sang năm sau Nga sẽ bắt đầu một chu kỳ đầu tư mạnh mẽ mới.
Các sản phẩm công nghiệp Nga tại INNOPROM.
Năm nay, Indonesia được mời làm quốc gia đối tác chính tại INNOPROM. Dưới sự bảo trợ của Bộ Công nghiệp nước này, gian hàng sẽ quy tụ các công ty hàng đầu, hiệp hội ngành nghề, tổ chức chính phủ và các viện phát triển. Hơn 50 đơn vị dự kiến sẽ tham gia, đại diện cho các ngành kinh tế và công nghiệp sản xuất trọng điểm của quốc gia Đông Nam Á này: từ vải batik, đồ nội thất, mỹ phẩm đến luyện kim màu, sản xuất lốp xe, robot, điện tử tiêu dùng và sản xuất máy bay không người lái dân dụng.
Cũng trong khuôn khổ triển lãm, Thủ tướng Nga tiến hành các cuộc gặp song phương với những người đồng cấp. Đáng chú ý nhất là cuộc gặp với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề hợp tác.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết Moskva kỳ vọng chính phủ mới của Armenia, được thành lập sau cuộc bầu cử, sẽ bảo đảm sự phát triển quan hệ với Nga trên tinh thần hữu nghị và láng giềng tốt đẹp. Về phần mình, Thủ tướng Armenia khẳng định cam kết tiếp tục phát triển quan hệ với Nga.
Theo kế hoạch, trong 4 ngày diễn ra triển lãm, khoảng 100 hoạt động được tổ chức, trong đó có các lễ ký kết, trao đổi biên bản ghi nhớ, các phiên thảo luận, lễ trao Giải thưởng Công nghiệp Quốc gia lần thứ 12 và Đối thoại công nghiệp Nga - Indonesia.