Xe du lịch bất ngờ bốc cháy trên cao tốc, 26 người thiệt mạng

Ngày 23/3, giới chức Trung Quốc thông báo ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 28 người khác bị thương khi một chiếc xe du lịch bốc cháy tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này.

Chú thích ảnh
Chiếc xe khách đường dài bị cháy rụi trên tuyến cao tốc ở thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày 22/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo giới chức địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h15h tối 22/3 khi chiếc xe khách đường dài 59 chỗ bất ngờ phát hỏa trên tuyến đường cao tốc ở huyện Hán Thọ, thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam. Vào thời điểm vụ việc xảy ra có 56 người trên xe, bao gồm 53 hành khách, 2 tài xế và 1 hướng dẫn viên du lịch. Những người bị thương, trong đó có 5 trường hợp trong tình trạng nguy kịch, đã được chuyển tới bệnh viện. 

Trong tuyên bố đăng trên tài khoản xã hội Weibo của thành phố Thường Đức, hai tài xế trên đã bị bắt giữ và nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Các vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng thường xảy ra tại Trung Quốc trong bối cảnh giới chức nước này đang nỗ lực thực thi các quy định an toàn giao thông. Theo thống kê, trong năm 2015, khoảng 58.000 người đã tử vong trong các vụ tai nạn giao thông trên khắp cả nước, chủ yếu do vi phạm luật giao thông.

Phương Oanh (TTXVN)
Khoảnh khắc nhà máy phân bón Trung Quốc phát nổ, trên 600 người thương vong
Khoảnh khắc nhà máy phân bón Trung Quốc phát nổ, trên 600 người thương vong

Một vụ nổ xảy ra tại nhà máy phân bón ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và trên 600 người khác thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN