Xe đạp điện có thể gấp gọn trong ba lô

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát triển được loại xe đạp điện mới có thể gấp gọn cho vào ba lô.

Chú thích ảnh
Chiếc xe điện có tên Poimo. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết chiếc xe đạp điện này có tên Poimo – do một đội ngũ tại Đại học Tokyo phát triển. Nhóm các nhà nghiên cứu này muốn tập trung tìm phương pháp hiệu quả để xử lý vận tải trong khoảng cách ngắn.

Họ quyết định tập trung vào một thiết kế tạo điều kiện để người sử dụng có thể mang cả xe đạp điện cùng họ lên phương tiện công cộng.

Poimo sẽ giúp người sử dụng di chuyển từ địa điểm không ở gần với tuyến đường giao thông công cộng hoặc tại các khu vực không có kết nối với xe buýt, tàu điện ngầm. Poimo được sản xuất từ nhựa nhiệt dẻo thermoplastic polyurethane (TPU).

Poimo còn được trang bị bơm điện để chiếc xe có thể phồng thành hình chỉ trong khoảng một phút. Poimo bao gồm cả 2 bánh cao su ở dưới khung xe cùng motor điện nhỏ và bộ điều khiển không dây nối với tay nắm (video dưới, nguồn: Daily Mail).

Tổng trọng lượng của chiếc xe này là 5,4 kg nhưng đội ngũ thiết kế cho biết sẽ chỉnh sửa để chiếc xe này nhẹ hơn trong tương lai.

Đội ngũ thiết kế Poimo tại Đại học Tokyo cho biết họ kỳ vọng một ngày nào đó chiếc xe đạp điện này có thể trở thành sản phẩm thương mại.

Hà Linh/Báo Tin tức
Anh khẳng định vẫn để Tập đoàn Huawei tham gia xây dựng mạng điện thoại 5G
Anh khẳng định vẫn để Tập đoàn Huawei tham gia xây dựng mạng điện thoại 5G

Theo phóng viên TTXVN tại London, Thứ trưởng Ngoại giao Anh Simon McDonald vừa cho biết chính phủ nước này đến nay vẫn giữ nguyên quyết định để công ty Huawei của Trung Quốc tham gia xây dựng mạng điện thoại 5G, không có việc Chính phủ Anh sẽ xem xét lại quyết định này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN