Xả súng bừa bãi liên tiếp tại Mỹ

Trong hai ngày qua tại Mỹ đã liên tiếp xảy ra hai vụ nổ súng bừa bãi tại một trường học và một hộp đêm, làm ít nhất hai người chết và hàng chục người khác bị thương.

Cảnh sát phong tỏa lối vào trường Chardon sau vụ xả súng. Ảnh: AFP-TTXVN.


Quan chức Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Scott Wilson cho biết, sáng 27/2, đúng lúc hơn 1.100 học sinh trường Trung học phổ thông Chardon (ngoại ô thành phố Cleveland, bang Ohio) bắt đầu tiết học đầu tiên thì một nam thiếu niên trang bị vũ khí đã xông vào quán cà phê trong khuôn viên trường, nổ súng bừa bãi khiến 1 học sinh thiệt mạng và 4 em khác bị thương nặng, trong đó 2 em đang nguy kịch.

Kẻ gây án đã bị bắt cách hiện trường vụ xả súng khoảng 1 km, sau khi bị một giáo viên đuổi bắt xung quanh các tòa nhà của trường học. Cảnh sát và các quan chức FBI không cho biết danh tính thủ phạm, song thầy cô giáo và học sinh của trường cho biết kẻ sát nhân có tên T.J. Lane, cũng là một học sinh của trường này. Đây

là vụ bắn giết nghiêm trọng nhất tại một trường phổ thông trung học của Mỹ kể từ vụ nổ súng ngày 20/4/1999 tại trường phổ thông trung học Columbine ở bang Colorado làm 11 học sinh, 1 giáo viên bị thiệt mạng và 21 học sinh khác bị thương.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 26/2, ba kẻ vũ trang cũng đã đấu súng tại hộp đêm Karma Lounge ở thành phố Jackson, bang Tennessee, làm 1 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Theo thông báo của cảnh sát, nguyên nhân của vụ bắn giết bừa bãi này là do cãi lộn.

Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)

Xả súng trong đêm Giáng sinh ở Mỹ

Ngày 25/12, sau khi nhận được tin báo khẩn cấp, cảnh sát Mỹ đã đến và phát hiện 7 xác chết tại một căn hộ ở khu Grapevine, thành phố Forth Worth, bang Texas.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN