WHO tin tưởng vào khả năng kiểm soát và ngăn chặn dịch của Trung Quốc

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá cao các biện pháp kiên quyết mà Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp do virus corona mới đang hoành hành tại quốc gia châu Á này, đồng thời tin tưởng vào khả năng của Trung Quốc kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Chú thích ảnh
Nhóm bác sĩ bệnh viện Trường đại học quân y số 2 kiểm tra sức khỏe một bệnh nhân tại bệnh viện Hankou ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắ,c ngày 27/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, tuyên bố trên được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 28/1 tại Bắc Kinh.

Theo ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO và cộng đồng quốc tế đánh giá cao các biện pháp kiên quyết mà Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện, cũng như những nỗ lực to lớn của nước này nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

Ông Tedros nhấn mạnh WHO không khuyến cáo các nước tiến hành sơ tán công dân và kêu gọi cộng đồng quốc tế bình tĩnh, không nên có phản ứng thái quá. Ông cho biết WHO tin tưởng khả năng kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh của Trung Quốc. Ông cũng bày tỏ WHO hy vọng tăng cường hợp tác với Trung Quốc và sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết. 

Về phần mình, ông Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc có đầy đủ khả năng, lòng tin và nguồn lực để xử lý dịch bệnh này trong thời gian nhanh nhất. Ông cho biết thêm Trung Quốc sẵn sàng duy trì hợp tác sâu rộng với cộng đồng quốc tế, đặc biệt với WHO theo phương thức cởi mở và minh bạch nhằm góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân trên toàn thế giới.

Lan Phương (TTXVN)
Nhật Bản hỗ trợ Trung Quốc đối phó virus corona
Nhật Bản hỗ trợ Trung Quốc đối phó virus corona

Ngày 28/1, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp hàng viện trợ cho Trung Quốc nhằm giúp nước này đối phó với dịch viêm phổi do chủng virus corona mới gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN