Washington D.C. thúc đẩy kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu nhà ở cho người gốc Phi 

Ngày 31/3, thị trưởng thủ đô Washington D.C. (Mỹ), bà Muriel Bowser đã công bố một quỹ trị giá 10 triệu USD nhằm tăng quyền sở hữu nhà ở của người da màu gốc Phi trong thành phố này. 

Chú thích ảnh
Thủ đô Washington D.C. (Mỹ) thúc đẩy kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu nhà ở cho người gốc Phi. Ảnh: Getty Images

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông cáo báo chí của bà Bowser cho biết quỹ trên là một phần trong ngân sách tài khóa 2023 và thành phố sẽ thành lập một nhóm gồm các chuyên gia về nhà ở để nghiên cứu vấn đề này.

Phát biểu tại một hội nghị của Liên minh Nhà ở công bằng quốc gia, bà Bowser nói rằng việc gia tăng tỷ lệ sở hữu nhà cho người da màu gốc Phi là rất quan trọng để cải thiện sự thịnh vượng kinh tế cho người Mỹ gốc Phi. Bà Bowser, cũng là một người gốc Phi, cho biết kinh nghiệm mua nhà đã giúp bà trở nên giàu có, khi ngôi nhà bà mua lúc mới 27 tuổi hiện có giá trị lên tới 600.000 USD. 

Trong khi đó, Phó Thị trưởng Washington D.C., John Falcicchio cho biết sáng kiến này sẽ xem xét làm thế nào để vượt qua những bất công lịch sử mà thành phố đã không giải quyết được, dẫn đến chênh lệch giàu nghèo giữa các chủng tộc. Ông Falcicchio khẳng định rằng, khoảng cách giàu nghèo ở thủ đô ngày càng trầm trọng hơn bởi khoảng cách về quyền sở hữu nhà, vốn tồn tại một phần không nhỏ do các chính sách phân biệt đối xử được hỗ trợ bởi chính phủ liên bang.

Chính quyền thành phố cho biết chỉ 34% cư dân da màu gốc Phi tại Washington D.C. sở hữu nhà, so với tỷ lệ 49% của người Mỹ da trắng. Theo Viện Đô thị, Washington D.C. là một trong những thành phố bị tách biệt về chủng tộc nhất ở Mỹ do các chính sách công trong quá khứ hạn chế nơi cư dân da màu gốc Phi có thể sinh sống hoặc họ có thể nhận thế chấp từ người khác.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)
Nghiên cứu: Số người gốc Phi tại Mỹ nhập viện do Omicron cao gấp gần 4 lần người da trắng
Nghiên cứu: Số người gốc Phi tại Mỹ nhập viện do Omicron cao gấp gần 4 lần người da trắng

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả nghiên cứu mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), cho biết tỷ lệ người trưởng thành gốc Phi tại nước này nhập viện do đại dịch COVID-19 cao gấp gần 4 lần so với người da trắng trong thời kỳ đỉnh điểm của làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 hồi mùa Đông vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN