Vua Bỉ truyền ngôi cho Thái tử Philippe

Sau 20 năm trị vì, Vua Bỉ Albert II ngày 21/7 đã truyền ngôi cho Thái tử Philippe. Ở tuổi 53 tuổi, Thái tử Philippe trở thành vị vua thứ bảy của vương quốc bị chia cắt sâu sắc giữa cộng đồng nói tiếng Pháp và cộng đồng nói tiếng Hà Lan.

Vua Albert II ký văn bản thoái vị. Ảnh: AFP


Trong buổi lễ long trọng tại Cung điện Hoàng gia, Vua Albert II đã ký văn bản thoái vị trước sự chứng kiến của 250 chức sắc và lãnh đạo chính trị của Bỉ. Nhà vua bày tỏ sự biết ơn đặc biệt tới Thủ tướng Alio Di Rupo, người đã nhận lấy "trọng trách thành lập chính phủ nặng nề vào năm 2011" khi đất nước rơi vào tình trạng "mất bánh lái" sau cuộc bầu cử không mang lại kết quả.

Đối với Thái tử Philippe, Vua Albert II nói: "Thái tử có tất cả những phẩm chất cần thiết để phục vụ tốt đất nước. Chúng ta đặt trọn niềm tin vào Thái tử và Công nương".

Dự kiến, tân vương Philippe sẽ làm lễ đăng quang vào 10 giờ (GMT) cùng ngày trước quốc hội.

Sinh ngày 6/6/1934, Vua Albert II và con thứ hai của Vua Leopold III và Hoàng hậu Astrid. Ông đăng quang vào ngày 9/8/1993 sau cái chết bất ngờ của người anh trai không có con nối dõi, Vua Baudouin.

Đầu tháng này, Vua Albert II đã tuyên bố ông sẽ thoái vị  bởi tuổi tác và tình trạng sức khỏe không cho phép ông hoàn thành những trọng trách hoàng gia như ông mong muốn.


A.M (Theo ASI/AFP)
Nước Bỉ bất ngờ khi Vua Albert II thoái vị
Nước Bỉ bất ngờ khi Vua Albert II thoái vị

Nhiều chính trị gia và cả “cận thần” của Vua Albert II đều mong muốn Nhà Vua của họ sẽ tiếp tục ngự trị Ngai Vàng và nắm giữ quyền lực của một nguyên thủ quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN