Vụ tấn công tại New Zealand: Giới chức quy kết hành động khủng bố

Tiếp tục cập nhật thông tin về vụ đâm dao xảy ra ngày 3/9 tại một siêu thị ở thành phố Auckland của New Zealand, giới chức nước này đã gọi đây là một vụ tấn công khủng bố.

Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố đây là một vụ tấn công khủng bố và hung thủ là phần tử cực đoan mang quốc tịch Sri Lanka, đến New Zealand năm 2011. Tên này đã bị cảnh sát tiêu diệt tại chỗ trong vòng 60 giây sau khi y dùng dao đâm bị thương nhiều người trong một siêu thị.

Theo cơ quan y tế, đã có 6 người phải nhập viện trong vụ tấn công này, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, tháng 5 vừa qua, một vụ tấn công bằng dao bên một trong siêu thị đã xảy ra ở Dunedin, khiến 4 người bị thương. Vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất ở New Zealand là vụ xả súng ở thánh đường Hồi giáo Christchurch hồi tháng 3/2019, khi một tay súng  có tư tưởng người da trắng thượng đẳng đã sát hại 51 tín đồ Hồi giáo và làm bị thương nặng 40 người khác.

Phương Hồ (TTXVN)
Cảnh sát New Zealand tiêu diệt đối tượng dùng dao tấn công trong siêu thị
Cảnh sát New Zealand tiêu diệt đối tượng dùng dao tấn công trong siêu thị

Theo hãng tin Reuters của Anh, sáng 3/9, cảnh sát thành phố Auckland của New Zealand đã tiêu diệt một đối tượng tấn công vũ trang trong một siêu thị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN