Vụ nổ bom ở Bangkok: Một đối tượng tình nghi được trả tự do

Ngày 20/8, cảnh sát Thái Lan đã thẩm vấn và sau đó trả tự do cho một đối tượng tình nghi trong vụ nổ bom xảy ra ở trung tâm thủ đô Bangkok tối 17/8.


Nghi phạm chính trong vụ đánh bom là kẻ mặc áo vàng đã chạy trốn khỏi hiện trường trước ít phút bom phát nổ.


Người phát ngôn cảnh sát Thái Lan Prawut Thavornsiri cho biết người đàn ông Thái Lan đến từ Chiang Mai trên đã trở thành đối tượng tình nghi sau khi bị nhìn thấy trên camera an ninh. Đối tượng này đã tới đồn cảnh sát trình diện và được thả sau khi cảnh sát thẩm vấn. Trong khi đó, đối tượng tình nghi thứ hai đến từ Trung Quốc đã rời khỏi Thái Lan chỉ một ngày sau vụ nổ, song ông Thavornsiri cho rằng người này ít có khả năng liên quan đến vụ việc. Cũng theo ông Thavornsiri, người đàn ông Thái Lan đã dẫn người Trung Quốc đến điện thờ Erawan thay cho một người bạn.


Ban đầu hai đối tượng trên bị cho là đồng phạm của kẻ đánh bom. Trên camera an ninh, hai người này đứng trước nghi phạm chính lúc tên này cởi ba lô và đặt dưới ghế. Tất cả đã rời khỏi đám đông ở điện thờ Erawan và chỉ vài phút sau đó, vụ nổ đã xảy ra khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, chủ yếu là người nước ngoài.


Hiện nghi phạm chính trong vụ nổ được cho là một người nước ngoài, mặc áo màu vàng, bị nhìn thấy để lại chiếc ba lô tại hiện trường. Nhà chức trách Thái Lan đã treo thưởng 1 triệu bạt (28.000 USD) cho thông tin giúp bắt giữ đối tượng này.


Vụ đánh bom kinh hoàng xảy ra tối 17/8 tại đền thờ Erawan ở thủ đô Bangkok, làm ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có nhiều nạn nhân đến từ Anh, Trung Quốc, Hồng Công (Trung Quốc), Indonesia, Singapore và Malaysia. Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan cho biết tổng cộng có 7 người mang quốc tịch Trung Quốc đã bị thiệt mạng trong vụ đánh bom, trong đó có 5 người đến từ Trung Quốc Đại lục và 2 người đến từ Đặc khu hành chính Hồng Kong. Gần 70 nạn nhân khác hiện vẫn đang được điều trị trong bệnh viện trong đó có 12 người bị thương nặng.


TTXVN/Tin tức
Vụ đánh bom Bangkok "chưa chắc liên quan" khủng bố toàn cầu
Vụ đánh bom Bangkok "chưa chắc liên quan" khủng bố toàn cầu

Vụ đánh bom tại đền thờ Erawan ở Bangkok hôm 17/8 chưa chắc liên quan tới các nhóm khủng bố toàn cầu, mặc dù có một người nước ngoài là nghi can chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN