Thái Lan ra lệnh bắt giữ người nước ngoài liên quan vụ đánh bom Bangkok

Tòa án Hình sự phía Nam của Bangkok (Thái Lan) ngày 19/8 đã ban bố lệnh bắt giữ một người nước ngoài liên quan tới vụ đánh bom ngôi đền Erawan ở thủ đô này, ngay sau khi cảnh sát công bố bức phác họa nghi can hàng đầu.

Bức phác họa nghi phạm vụ đánh bom ở Bangkok. Ảnh: AFP/TTXVN


Lệnh bắt giữ trên cáo buộc một người nước ngoài, song không nêu rõ danh tính, âm mưu thực hiện “vụ giết người có tính toán” cùng các cáo buộc khác liên quan tới vụ đánh bom làm 20 người thiệt mạng hôm 17/8.

Cùng ngày, cảnh sát Thái Lan cho biết hai người khác xuất hiện trong các đoạn ghi hình CCTV gần hiện trường vụ đánh bom trên cũng là những nghi phạm, nâng tổng số các nghi phạm mà cảnh sát đang truy tìm lên 3 đối tượng. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, người phát ngôn lực lượng cảnh sát Prawut Thawornsiri nói: "Một đối tượng mặc áo đỏ và một đối tượng mặc áo trắng cũng là các nghi can (trong vụ tấn công này)".

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan cho biết tổng cộng có 7 người mang quốc tịch Trung Quốc đã thiệt mạng trong vụ đánh bom tại đền Erawan, trong đó có 5 người đến từ Trung Quốc đại lục và 2 người đến từ đặc khu hành chính Hong Kong.

TN (Theo AFP/Reuters)
Cảnh sát Thái Lan nghi "một mạng lưới" đánh bom ở Bangkok
Cảnh sát Thái Lan nghi "một mạng lưới" đánh bom ở Bangkok

Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan khẳng định rằng vụ đánh bom kinh hoàng hôm 17/8 tại đền thờ Erawan ở thủ đô Bangkok là do "một mạng lưới" thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN