Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đến hết tháng 10/2026

Chính phủ Nga đã gia hạn lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động xuất khẩu một số loại nhiên liệu do các nhà sản xuất trực tiếp thực hiện. Thông tin này được bộ phận báo chí của Nội các Nga công bố ngày 30/9.

Nhà máy lọc dầu ở ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhà máy lọc dầu ở ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Nội dung thông báo nêu rõ: Chính phủ Nga đã ký nghị định về việc gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu tàu thủy và dầu gasoil được vận chuyển từ lãnh thổ Nga bởi các nhà sản xuất trực tiếp cho đến hết ngày 31/10/2026.

Quyết định này được đưa ra nhằm duy trì tình hình ổn định trên thị trường nhiên liệu nội địa, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu động cơ tăng cao vào giai đoạn cao điểm của mùa thu hoạch nông nghiệp.

Hiện tại, lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu nói chung tại Nga có hiệu lực đến ngày 31/1/2027. Tuy nhiên, riêng đối với các nhà sản xuất trực tiếp dầu diesel, nhiên liệu tàu thủy và dầu gasoil, hạn chế này trước đó chỉ được áp dụng đến ngày 30/9/2026.

Trần Hải/Pv TTXVN tại Moskva

Dành cho bạn

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.

Máy bay có hai phi công ẩu đả đã hạ cánh xuống Saudi Arabia

Máy bay có hai phi công ẩu đả đã hạ cánh xuống Saudi Arabia

Ngày 30/9, một máy bay của hãng hàng không Flydubai chở 174 hành khách, trong đó có 27 trẻ em, đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại Saudi Arabia sau khi xảy ra vụ ẩu đả giữa hai phi công trong buồng lái, khiến máy bay phát tín hiệu khẩn cấp và ban đầu làm dấy lên lo ngại về một vụ không tặc.