Vụ chìm tàu du lịch Nhật Bản: Mở rộng phạm vi tìm kiếm người mất tích

Ngày 5/5, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đã mở rộng phạm vi tìm kiếm 12 người mất tích trong vụ tàu du lịch Kazu I bị chìm ở ngoài khơi bán đảo Shiretoko ngày 23/4, tới đảo Kunashiri ngoài khơi Hokkaido do Nga kiểm soát, nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.

Chú thích ảnh
Các tàu cá tham gia tìm kiếm nạn nhân sau vụ chìm tàu du lịch Kazu I ở ngoài khơi bán đảo Shiretoko, Nhật Bản, ngày 26/4/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nga đã cho phép hoạt động tìm kiếm này dựa trên một thỏa thuận song phương về các vụ tai nạn hàng hải. 

JCG ngày 25/4 đã thông báo với phía Nga về ý định mở rộng phạm vi tìm kiếm tới khu vực gần đảo Kunashiri, một trong 4 hòn đảo nằm trong diện tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Nga. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nga đã đồng ý cho phép tàu của Nhật Bản vào khu vực này theo Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải. 

Tàu Kazu I, nặng 19 tấn, chở 24 hành khách và 2 thuyền viên đã mất liên lạc với đất liền từ hôm 23/4 khi đang di chuyển trên vùng biển ngoài khơi mũi Đông Bắc của Hokkaido để đến bán đảo Shiretoko. Mặc dù lực lượng chức năng đã phát hiện được vị trí tàu Kazu I bị đắm và tìm thấy 14 thi thể nạn nhân tại đây, đến nay vẫn còn 12 người mất tích. 

Theo JCG, lực lượng bảo vệ bờ biển Nga đã thông báo với phía Nhật Bản rằng có phát hiện người mặc áo cứu hộ trôi nổi trên biển, song lực lượng này không thể triển khai công tác cứu hộ do thời tiết xấu.

Minh Châu (TTXVN)
Người phụ nữ thoát chết kỳ diệu sau ba vụ tai nạn tàu biển chấn động thế giới
Người phụ nữ thoát chết kỳ diệu sau ba vụ tai nạn tàu biển chấn động thế giới

Sau ba lần sống sót trên các con tàu gặp tai nạn kinh hoàng giữa đại dương, cô gái Violet Jessop được gọi là “người phụ nữ không thể chìm”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN