Vợ chồng hung thủ xả súng tại Mỹ đã "diễn tập" nhiều lần

Cục điều tra Liên bang Mỹ đã có bằng chứng về việc cặp vợ chồng gây ra vụ thảm sát khiến 14 người chết ở San Bernardino đã "diễn tập" vụ tấn công nhiều lần tại Los Angeles.

Hai hung thủ Syed Farook và Tashfeen Malik.

Ngày 7/12, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết hai đối tượng thực hiện vụ xả súng đẫm máu ngày 2/12 vừa qua tại thành phố San Bernardino của bang California khiến 14 người thiệt mạng đã trở thành phần tử cực đoan "từ trước đó một thời gian".

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Giám đốc FBI tại thành phố Los Angeles David Bowdich khẳng định tiến trình điều tra tới nay cho thấy cặp vợ chồng Syed Farook và Tashfeen Malik đã nhiễm tư tưởng cực đoan được một thời gian. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng về việc có phải người vợ Tashfeen Malik, một công dân Pakistan sinh sống tại Saudi Arabia, đã lôi kéo chồng mình, một công dân Mỹ, hay không. Nhà chức trách cũng có bằng chứng về việc hai đối tượng này đã "diễn tập" vụ tấn công nhiều lần tại thành phố Los Angeles.

Bên cạnh đó, hãng tin Reuters còn đưa tin về việc nghi can Tashfeen Malik từng theo học tại một trường đại học của Pakistan mà Mỹ tình nghi có các hoạt động liên quan tới huấn luyện quân sự.

Tuyên bố trên được đưa ra 5 ngày sau vụ xả súng xảy ra ngày 2/12 tại trung tâm đào tạo người khuyết tật tại thành phố San Bernardino, thuộc tiểu bang California đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có 1 người gốc Việt, và 21 người khác bị thương. Hai kẻ xả súng đã chạy trốn và bị cảnh sát tiêu diệt trong một vụ đấu súng trên đại lộ San Bernardino.

Các điều tra viên của FBI đã thẩm vấn hơn 400 người và thu thập hơn 300 bằng chứng liên quan tới vụ việc. Các cuộc lục soát xe và nhà riêng của hai nghi phạm sau đó đã phát hiện thấy 2 khẩu súng ngắn, 2 súng trường, hơn 6.000 băng đạn cùng 12 bom ống và dụng cụ chế tạo bom ống.

Cơ quan chức năng đã quyết định điều tra vụ việc theo hướng một vụ tấn công khủng bố. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy hai nghi can thuộc một mạng lưới lớn hơn.

TTXVN/Tin Tức
Người Mỹ đổ xô mua súng sau vụ thảm sát Bernardino
Người Mỹ đổ xô mua súng sau vụ thảm sát Bernardino

Sau vụ thảm sát tồi tệ nhất trong vòng 3 năm qua ở thành phố San Bernadino, California (Mỹ) hôm 2/12, khiến 14 người chết và 21 người bị thương, nhiều người dân bắt đầu đổ xô đi mua vũ khí để tự vệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN