Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), Jiu Tian giống như một "tàu sân bay UAV trên không", có khả năng thả hàng loạt thiết bị bay cảm tử dẫn đường bằng trí tuệ nhân tạo trong các nhiệm vụ ở độ cao lớn.
Jiu Tian (Cửu Thiên) dự kiến sẽ hoàn thành nhiệm vụ bay thử đầu tiên vào cuối tháng 6.
Xem video về Jiu Tian (Nguồn: X):
Jiu Tian có trọng lượng cất cánh tối đa 16 tấn và sải cánh dài 25 mét, có tầm hoạt động khoảng 7.000 km, có thể bay ở độ cao lên tới 15.000 mét – vượt quá tầm với của phần lớn các hệ thống phòng không tầm trung hiện nay.
Jiu Tian sử dụng động cơ phản lực, có khả năng mang theo tới 6 tấn đạn dược trong hai khoang phóng bố trí hai bên thân, có thể phóng tới 100 đạn tuần kích hoặc UAV cỡ nhỏ, bao gồm cả UAV cảm tử.
Sau khi hoàn tất loạt thử nghiệm bay, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có kế hoạch triển khai Jiu Tian làm “tàu mẹ” UAV, cho phép mở rộng phạm vi hoạt động của các UAV tấn công và tăng cường khả năng tác chiến bầy đàn. Ngoài ra, Jiu Tian cũng có thể được sử dụng trong các nhiệm vụ trinh sát, giám sát, thu thập tình báo và tác chiến điện tử.
Jiu Tian được trưng bày tại Triển lãm hàng không Chu Hải của Trung Quốc. Ảnh: Future Publishing
Bên ngoài lĩnh vực quân sự, “tàu mẹ” UAV này còn có thể được ứng dụng trong các nhiệm vụ hậu cần khẩn cấp, tuần tra biên giới, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó thảm họa thiên nhiên.
Jiu Tian lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Chu Hải vào tháng 11/2024, do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) thiết kế và do Công ty Chế tạo bộ phận máy bay Tây An Chida chế tạo.
Theo báo Economic Times, Jiu Tian phần lớn có các khả năng của những hệ thống UAV phương Tây như MQ-9 Reaper và RQ-4 Global Hawk, nhưng bổ sung thêm tính năng phóng bầy đàn - điều mà Mỹ hiện vẫn chưa đưa vào kho vũ khí.