Video quân đội Liên bang Nga triển khai tên lửa hạt nhân ‘con trai quỷ Satan’

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã công bố đoạn video cho thấy việc triển khai các bệ phóng tên lửa di động Yars có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được mệnh danh là “con trai quỷ Satan”.

Ngày 22/10, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã công bố đoạn video cho thấy việc triển khai các bệ phóng tên lửa di động Yars có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đồng thời cho biết các đơn vị tên lửa chiến lược tham gia diễn tập đã thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, bao gồm việc cơ động tăng cường trên các tuyến tuần tra chiến đấu.

Tuyến tuần tra chiến đấu này dài tới 100 km và khi cơ động, các bệ phóng tên lửa Yars di chuyển dưới lớp ngụy trang để bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công từ trên không và các nhóm phá hoại của đối phương.

Theo hãng tin Reuters, các bệ phóng tên lửa di động Yars có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân, là một phần của lực lượng hạt nhân chiến lược của Lien bang Nga, có tầm bắn lên đến 11.000 km – đủ xa để tấn công các thành phố của Mỹ.

Xem video quân đội Liên bang Nga triển khai tên lửa hạt nhân "con trai quỷ Satan" do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố ngày 22/10/2024. Nguồn: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga/Reuters

Liên bang Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận hạt nhân trong năm nay, động thái mà các nhà phân tích an ninh cho rằng là các tín hiệu nhằm ngăn chặn phương Tây can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến ở Ukraine.

Ngày 31/7 vừa qua, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết nước này bắt đầu giai đoạn 3 của cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật với sự tham gia của các binh sỹ thuộc hai Quân khu miền Trung và miền Nam.

Giai đoạn 3 của cuộc tập trận nhằm duy trì sự sẵn sàng về nhân sự và trang thiết bị của các đơn vị sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Trước đó vào tháng 6, quân đội Liên bang Nga đã tiến hành giai đoạn 2 của cuộc tập trận với sự tham gia của Belarus, tập trung vào duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu về nhân lực và khí tài trong triển khai vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật để bảo vệ chủ quyền của Nhà nước Liên minh (Nga và Belarus).

Trong khi đó, giai đoạn 1 của cuộc tập trận được tiến hành vào tháng 5 tập trung vào quá trình chuẩn bị đạn cho hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander và trang bị đầu đạn đặc biệt cho hệ thống tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Xem video quân đội Belarus triển khai trang bị vũ khí và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Belarus, tướng Pavel Muraveiko ngày 11/6 nói rằng quân đội nước này sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nguồn: Bộ Quốc phòng Belarus/AP

Ngoài tập trận hạt nhân chiến thuật, quân đội Liên bang Nga còn tiến hành tập trận hạt nhân chiến lược.

Truyền thông Liên bang Nga ngày 23/7 cho biết các lực lượng của nước này đang tiến hành các cuộc tập trận liên quan đến bệ phóng tên lửa hạt nhân di động RS-24 Yars, vốn được mệnh danh là “con trai quỷ Satan”.

Cuộc tập trận này diễn ra sau các cuộc tập trận tương tự vào đầu tháng 7 ở ít nhất hai khu vực khác nhau và chưa đầy hai tháng sau khi Liên bang Nga tổ chức cuộc tập trận triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật cùng với đồng minh Belarus.

Tờ Kommersant của Liên bang Nga hôm 23/7 đưa tin rằng các hệ thống tham gia diễn tập có thể được gắn trên xe tải hoặc triển khai trong hầm ngầm, được trang bị tên lửa có nhiều đầu đạn, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 11.000 km.

Các cuộc tập trận của Liên bang Nga với vũ khí hạt nhân diễn ra trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine vẫn chưa khép lại trong khi căng thẳng giữa nước này và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không ngừng leo thang trong thời gian qua.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho hay Moskva không cần sử dụng vũ khí hạt nhân để giành chiến thắng ở Ukraine nhưng nhấn mạnh ông không loại bỏ khả năng sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân của nước này.

Chú thích ảnh
Các phương tiện của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga - gồm xe bọc thép Tigr-M cùng bệ phóng ICBM Yars tiến vào Quảng trường Đỏ, Moskva. Ảnh: Sputnik

RS-24 Yars là hệ thống tên lửa chiến lược khai hỏa từ bệ phóng di động hoặc từ hầm ngầm với đa đầu đạn phân hướng (MIRV). Tên lửa này được phát triển bởi Viện Công nghệ Nhiệt Moscow và là một biến thể của hệ thống tên lửa đạn đạo Topol-M.

Theo đài RT, Yars lần đầu được thử nghiệm cách đây 14 năm và tên lửa này đã được các lực lượng chiến lược của Liên bang Nga sử dụng trong 11 năm qua, hiện được xem là một trong những tên lửa đạn đạo liên lục địa chủ lực của quân đội Liên bang Nga.

Tên lửa RS-24 Yars dài 20,9m, đường kính 2m, có trọng lượng phóng 49 tấn, sở hữu tốc độ bay nhanh ấn tượng, khả năng thay đổi độ cao và hướng bay linh hoạt khiến cho tên lửa đối phương không thể tiếp cận và cản phá.

Hơn nữa, RS-24 Yars còn có khả năng mang 4-6 đầu đạn hạt nhân hiện đại nhất của Liên bang Nga với sức công phá 300 kilotons, đủ để phá hủy mọi mục tiêu của đối phương, cho nên, nó được mệnh danh là "con trai của quỷ Satan".

Ngoài ra, theo các chuyên gia quân sự Nga, tên lửa RS-24 Yars sở hữu tốc độ bay vượt trội so với các loại tên lửa đánh chặn hiện hành và có khả năng thay đổi độ cao lẫn hướng bay một cách linh hoạt.

Vì vậy, các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn tên lửa RS-24 Yars tấn công mục tiêu.

Trang tin Avia pro dẫn một nghiên cứu chỉ ra rằng để vô hiệu hóa được một tên lửa RS-24 Yars, hệ thống phòng không của đối thủ sẽ phải phóng ra ít nhất 50 tên lửa đánh chặn

Thành Nam/Báo Tin tức
Tin nóng thế giới sáng 22/10
Tin nóng thế giới sáng 22/10

Bản tin nóng thế giới sáng 22/10 có những nội dung sau đây:
- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt với một vụ kiện mới.;
- Ukraine tấn công sân bay và nhà máy sản xuất thuốc nổ của Nga;
- Tân Tổng thống Iran chuẩn bị thăm Nga;
- Israel tấn công 30 mục tiêu liên quan đến tổ chức tài trợ cho Hezbollah.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN