Venezuela ủng hộ Palestine trở thành thành viên đầy đủ của LHQ

Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua ngày 17/4 tuyên bố ủng hộ nỗ lực của Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc (LHQ).

Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua (phải) tại thủ đô Caracas ngày 16/4. Ảnh: THX/ TTXVN.



Theo Hãng thông tấn nhà nước AVN, trong cuộc gặp người đồng cấp Palestine Riad Al-Maliki, Ngoại trưởng Janua nêu rõ điều này là kế thừa chính sách của cố Tổng thống Hugo Chavez về việc đấu tranh vì nhân dân Palestine. Về phần mình, Ngoại trưởng Al-Maliki cũng đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ song phương.


Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Venezuela đã thành lập một ủy ban tại trụ sở của bộ ở thủ đô Caracaz với nhiệm vụ ủng hộ và bảo vệ các quyền lợi của người dân Palestine.



TTXVN/Tin tức
Palestine tạm ngừng nỗ lực gia nhập các cơ quan của LHQ
Palestine tạm ngừng nỗ lực gia nhập các cơ quan của LHQ

Bộ Ngoại giao Palestine ngày 7/4 thông báo các nhà lãnh đạo nước này đã quyết định tạm ngừng nỗ lực xin gia nhập các cơ quan của Liên hợp quốc trong vòng hai tháng để tạo điều kiện cho Mỹ trong việc khôi phục các cuộc đàm phán với Israel, thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN