Venezuela bắt giữ doanh nhân người Colombia bị cáo buộc tham nhũng

Một nguồn tin tư pháp Venezuela ngày 12/4 cho biết nước này đã bắt giữ doanh nhân Alavaro Pulido người Colombia - đối tượng bị truy nã tại Mỹ với cáo buộc điều hành một mạng lưới tham ô liên quan chương trình cứu trợ lương thực.

Ông Pulido là đối tác của doanh nhân Colombia Alex Saab, người đã bị dẫn độ từ Cape Verde đến Mỹ hồi tháng 10/2021 để đối mặt với cáo buộc rửa tiền. Bộ đôi này bị cáo buộc tham ô liên quan chương trình cứu trợ người nghèo ở Venezuela và đã chuyển 350 triệu USD vào các tài khoản nước ngoài.

Năm 2021, Mỹ đã treo thưởng 10 triệu USD bắt giữ doanh nhân Pulido với cáo buộc rửa tiền. Bộ Ngoại giao Mỹ khi đó cho biết Pulido và đồng phạm bị cáo buộc nâng khống chi phí sản xuất hộp đựng thực phẩm để thu lợi riêng từ việc sản xuất các hộp này.

Venezuela đang đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng theo chỉ thị của Tổng thống nước này Nicolas Maduro. Kể từ ngày 17/3 tới nay, đã có hơn 55 đối tượng bị bắt giữ, trong đó có các lãnh đạo công ty dầu khí nhà nước PDVSA.

Thúc Anh (TTXVN)
Venezuela bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan đến vụ xâm nhập lãnh thổ
Venezuela bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan đến vụ xâm nhập lãnh thổ

Ngày 10/5, nhà chức trách Venezuela cho biết đã bắt giữ thêm 11 đối tượng có liên quan đến vụ xâm nhập bất thành vào lãnh thổ nước này, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ trong vụ việc lên 40 người. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN