Ứng viên thứ 2 của đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ

Ngày 7/4, Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Kentucky Rand Paul chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Thượng nghị sĩ Rand Paul.


Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong tuyên bố đăng trên trang web vận động tranh cử của mình, Thượng nghị sĩ Rand Paul nêu rõ: “Tôi sẽ tranh cử tổng thống năm 2016 để đưa đất nước trở lại với những nguyên tắc điều hành tự do có kiểm soát”. Mặc dù tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, song ông Rand Paul cũng để ngỏ khả năng tranh cử nhiệm kỳ thượng nghị sĩ thứ 2 đại diện cho bang quê nhà Kentucky.

Ông Rand Paul, 52 tuổi, tham gia chính trường từ năm 2009 và trở thành Thượng nghị sĩ bang Kentucky từ năm 2011. Với tuyên bố trên, ông trở thành chính khách có tên tuổi thứ 2 của Đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Tháng trước, Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz cũng đã chính thức tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống vào năm tới. Một ứng cử viên tiềm năng khác của đảng Cộng hòa là ông Jeb Bush - em trai của cựu Tổng thống George Bush người đứng đầu trong cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi tháng 11/2014, cũng chưa đưa ra tuyên bố tranh cử.


Trong khi đó, các ứng cử viên đảng Dân chủ dường như vẫn "án binh bất động". Đại diện sáng giá nhất của đảng Con lừa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, tới nay vẫn chưa tuyên bố tham gia tranh cử.


TTXVN/Tin tức

Ông John McCain tái tranh cử năm 2016
Ông John McCain tái tranh cử năm 2016

Thượng nghị sĩ John McCain tuyên bố ông sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 6 ghế nghị sĩ liên bang trong cuộc bầu cử vào năm 2016 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN