Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh: REUTERS/TTXVN
"Chúng tôi đã bắt đầu thành lập một đội ngũ quốc gia để phát triển các quy trình phù hợp nhằm kiểm soát đúng lệnh ngừng bắn có thể diễn ra. Đây là một quy trình cực kỳ phức tạp", ông Sybiha phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Beate Meinl-Reisinger tại Kiev.
Trước đó trong cuộc đàm phán tại Jeddah (Saudi Arabia) vào ngày 11/3, Ukraine đã tuyên bố chấp thuận lệnh ngừng bắn theo đề xuất của phía Mỹ. Tuy nhiên, một điều kiện tiên quyết để triển khai đó là có sự chấp thuận của Nga. Sau cuộc đàm phán với Ukraine, Washington đã nối lại các hoạt động viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Kiev .
Ngoại trưởng Ukraine cho biết rằng sau khi trở về từ Jeddah, các quan chức nước này đã báo cáo tình hình liên quan về cuộc đàm phán với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trong đó, ông Sybiha nhấn mạnh rằng với một tiền tuyến kéo dài tới 1.300 km sẽ đặt ra nhiều thách thức về mặt hậu cần cho việc thực thi lệnh ngừng bắn.
Ông Sybiha cũng cho biết Kiev cần có sự chuẩn bị chu đáo trong việc phối hợp, thực thi lệnh ngừng bắn - được kỳ vọng sẽ sớm đạt được trong thời gian tới. "Mọi thứ bây giờ sẽ nhằm đảm bảo rằng phía Ukraine sẵn sàng với các đội ngũ, diễn biến và phương thức phù hợp", ông Sybiha cho biết.
Ngày 13/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết rằng Moskva sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn nhưng yêu cầu Ukraine ngừng các hoạt động huy động, huấn luyện quân sự và tiếp nhận viện trợ quân sự nước ngoài trong thời gian ngừng bắn.
Theo đài RT, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh rằng mọi chi tiết của thỏa thuận ngừng bắn cần được làm rõ, đồng thời khẳng định Moskva không quan tâm đến một giải pháp ngắn hạn, mà muốn đạt được một thỏa thuận mang tính bền vững.
Nhà lãnh đạo Nga cũng đề cập đến hệ thống “giám sát và kiểm chứng” để đảm bảo các bên tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cảnh báo về nguy cơ Ukraine lợi dụng thời gian tạm dừng giao tranh để tái vũ trang và củng cố lực lượng trên chiến tuyến.
Về phía Mỹ, Tổng thống Trump nhận xét những phát biểu của ông Putin là "rất hứa hẹn" nhưng "chưa đầy đủ", đồng thời cho biết ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Nga.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine lại cho rằng: "Bây giờ chúng ta đều đã nghe những lời lẽ rất dễ đoán và rất thao túng từ (Tổng thống Nga) Putin để đáp lại ý tưởng ‘im lặng’ ở tiền tuyến. Trên thực tế, ông ấy đang chuẩn bị bác bỏ ý tưởng đó ngay từ bây giờ", ông Zelensky đã phát biểu vào tối ngày 13/3.
Ngày 14/3, trả lời các phóng viên trong buổi họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Nga đã gửi "tín hiệu bổ sung" tới Tổng thống Trump về lệnh ngừng bắn thông qua Đặc phái viên Steve Witkoff. Ông Peskov cho biết thêm rằng phía Nga chắc chắn có lý do để lạc quan thận trọng về một lệnh ngừng bắn với Ukraine.
“Hôm qua, các bạn đã nghe một tuyên bố rất quan trọng từ Tổng thống Putin, người đã trả lời câu hỏi của một nhà báo. Ông ấy nói rằng ông ủng hộ lập trường của Tổng thống Trump về vấn đề giải quyết, nhưng ông ấy đã nêu ra một số câu hỏi cần được trả lời cùng nhau", ông Peskov nói thêm.
Theo đài RT, ông Witkoff đến Moskva để chuyển tải thông tin chi tiết về kết quả cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine diễn ra trong tuần này tại Saudi Arabia.