Ukraine thanh toán 1,65 tỷ USD tiền nợ cho Gazprom

Ngày 23/12, Tập đoàn năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz cho biết họ đã chuyển 1,65 tỷ USD cho Tập đoàn Gazprom của Nga. Đây là đợt thanh toán nợ thứ 2 được nhất trí trong một thỏa thuận chứng kiến Moskva nối lại cung cấp khí đốt cho Kiev hồi đầu tháng này.

Hồi tháng 11, Moskva, Kiev và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được một thỏa thuận, theo đó Nga sẽ nối lại dòng chảy khí đốt tới Ukraine vào mùa Đông với điều kiện Kiev thanh toán 3,1 tỷ USD trong 2 đợt trước cuối năm 2014.

Nga bắt đầu bơm khí đốt cho Ukraine hồi đầu tháng 12 sau khi ngừng dòng chảy này trong 6 tháng do tranh chấp về giá khí đốt và các khoản nợ chưa được thanh toán.


T.N(theo
Reuters)
Ngân hàng Ukraine bị lừa mua vàng giả
Ngân hàng Ukraine bị lừa mua vàng giả

Khoản tiền 300.000 USD đã không cánh mà bay khỏi két sắt của Ngân hàng Trung ương Ukraine chi nhánh tại Odessa sau khi chi nhánh này bị lừa mua phải chì giả vàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN