Ukraine quốc hữu hóa ngân hàng lớn liên quan đến Nga

Ngân hàng quốc gia Ukraine (ngân hàng trung ương - NBU) tuyên bố sẽ quốc hữu hóa Sense Bank - có chủ sở hữu là người Nga và là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu ở Ukraine, đồng thời áp dụng chế độ quản lý tạm thời vào ngày 21/7.

Chú thích ảnh
Bên ngoài một chi nhánh Ngân hàng Sense Bank ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 21/6/2023. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trong tuyên bố ngày 20/7, NBU cho biết đã quyết định rút ngân hàng Sense Bank khỏi thị trường và trình chính phủ đề xuất để nhà nước tham gia vào quá trình quản lý.

Phát biểu trong một video, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định nội các đang xem xét và sẽ ủng hộ đề nghị của NBU liên quan đến thể chế tài chính này. Trong khi đó, Thống đốc NBU Andriy Pyshnyi cho biết quá trình chuyển đổi sẽ không được thông báo đến khách hàng.

Các quan chức NBU cho hay ngân hàng này đã thảo luận kế hoạch quốc hữu hóa Sense Bank với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), đối tác cho vay chính của Ukraine. Dự kiến chính phủ sẽ đưa ra quyết định trong ngày 21/7 và quy trình quốc hữu hóa sẽ được hoàn tất vào cuối tuần này.

Theo NBU, Sense Bank - trước đây là Alfa-Bank Ukraine - có tên trong danh sách các ngân hàng quan trọng của hệ thống tài chính Ukraine và là ngân hàng có tổng tài sản lớn thứ 10 tại quốc gia này. Chủ sở hữu chính của Sense Bank là công ty ABH Holdings S.A. - trong đó doanh nhân người Nga gốc Israel, Mikhail Fridman có 32,86% cổ phần, trong khi doanh nhân người Nga Petr Aven nắm 12,4%. 

NBU cho rằng mối liên quan của các chủ sở hữu Sense Bank với Nga tiềm ẩn rủi ro về uy tín và tác động tiêu cực cho hoạt động của ngân hàng. Thống đốc NBU nêu rõ vốn pháp định của Sense Bank giảm 50% trong giai đoạn từ 1/3/2022 - 1/7/2023 trong khi cùng thời gian này vốn pháp định ở các ngân hàng lớn khác đã tăng khoảng 29%. Sense Bank có 3 triệu khách gửi tiền, đã báo lỗ 7 tỉ hrynias (189,75 triệu USD) trong năm 2022.

Luyến Viên (TTXVN)
Nga, Ukraine xác định các tàu đi lại ở Biển Đen 'có thể là tàu chở hàng quân sự'
Nga, Ukraine xác định các tàu đi lại ở Biển Đen 'có thể là tàu chở hàng quân sự'

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 20/7 thông báo nước này sẽ coi tất cả các tàu đi đến Nga và các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine qua Biển Đen "có thể là tàu chở hàng quân sự". Quy tắc mới này có hiệu lực từ nửa đêm 21/7 (giờ địa phương).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN