Ukraine không cho đoàn xe cứu trợ Nga nhập cảnh

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk ngày 13/8 đã chỉ trích việc Nga gửi đoàn xe viện trợ nhân đạo tới miền Đông Ukraine trong khi Bộ trưởng Nội vụ nước này, ông Arsen Avakov, thì tuyên bố sẽ không cho phép đoàn xe trên nhập cảnh.

 

Đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga trước giờ khởi hành sang Ukraine.


Người đứng đầu Chính phủ Ukraine cho biết hiện nay có một quỹ đặc biệt do các đối tác quốc tế hỗ trợ gần 6 triệu USD dưới sự quản lý của Liên hợp quốc để viện trợ cho những khu vực bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine. Thủ tướng Yatseniuk nhấn mạnh chính quyền Ukraine đã chuyển 270 tấn hàng hóa thiết yếu tới các khu vực bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục hoạt động này. Ông khẳng định Chính phủ Ukraine đã bảo đảm và có khả năng bảo đảm an toàn cho công dân của mình. Ông nói thêm Kiev cũng đã gửi yêu cầu trợ giúp tới ICRC để các hàng hóa thiết yếu của chính phủ đến được với người dân.

 

Tái khẳng định vai trò của ICRC, Thủ tướng Yatseniuk đã chỉ trích việc Nga gửi đoàn xe viện trợ nhân đạo tới miền Đông Ukraine. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov tuyên bố sẽ không cho phép đoàn xe trên vượt biên giới vào vùng lãnh thổ Kharkov.

 

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết chính quyền Ukraine đã đồng ý đảm bảo an toàn cho cả đoàn xe, gồm gần 300 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo cho những nạn nhân của các cuộc giao tranh ở miền Đông, khi di chuyển trên lãnh thổ Ukraine, và hy vọng các tay súng ở miền Đông cũng sẽ hành động tương ứng.

 

Trong một diễn biến liên quan, trong cuộc điện đàm về cuộc khủng hoảng Ukraine ngày 13/8, Thủ tướng Anh David Cameron và người đồng cấp Australia Tony Abbott đã lên tiếng cảnh báo Nga không được lợi dụng các hoạt động hỗ trợ nhân đạo làm vỏ bọc để gây bất ổn thêm tình hình ở miền Đông Ukraine. Thủ tướng Abbott đang có chuyến thăm Anh.

 

Phóng viên TTXVN tại London dẫn nguồn tin Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga vì Moskva không dùng ảnh hưởng của mình để yêu cầu các tay súng chủ trương liên bang hóa ở miền Đông giảm căng thẳng tình hình ở khu vực này.

 

Phát biểu sau cuộc gặp với ông Abbott, Ngoại trưởng Hammond cho biết ông cùng với Thủ tướng Abbott cũng đã nhất trí cho rằng ICRC cần phải lãnh đạo các hoạt động nhằm giải quyết các nhu cầu nhân đạo ở khu vực miền Đông Ukraine.

 

* Theo nguồn tin an ninh Ukraine, trong vòng một ngày qua đã có thêm 11 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 41 người khác bị thương trong các cuộc xung đột giữa lực lượng quân đội chính phủ và lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông quốc gia Đông Âu này.

 

TTXVN/ Tin tức



Trong bối cảnh đó, các quan chức Nga cho biết ngày 13/8, đoàn xe gồm gần 300 xe tải chở hàng hóa viện trợ nhân đạo cho những nạn nhân của cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine vẫn đang chậm rãi hướng về phía biên giới bất chấp những quan ngại của Kiev và Phương Tây về lô hàng này.

 

TN

 

280 xe hàng cứu trợ Nga lên đường sang Ukraine
280 xe hàng cứu trợ Nga lên đường sang Ukraine

280 chiếc xe Kamaz chở 2.000 tấn hàng cứu trợ gồm 400 tấn ngũ cốc, 100 tấn đường, 62 tấn thực phẩm trẻ em, 54 tấn thiết bị y tế, thuốc men đã lên đường sang Ukraine vào sáng 12/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN