Ukraine công bố số binh sĩ tử trận, phản ứng việc lãnh đạo châu Âu nói '100.000 người thiệt mạng'

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo con số binh sĩ Ukraine thiệt mạng chỉ tương đương 1/10 con số mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu đưa ra trước đó khiến Kiev nổi giận.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine đỡ một đồng đội bị thương được đưa tới bệnh viện ở Bakhmut, vùng Donetsk ngày 9/11/2022. Ảnh: AP

Khoảng 10.000-13.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ cuộc xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2, một cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết.

“Chúng tôi có những ước tính chính thức từ Bộ Tổng tham mưu… Và dao động từ 10.000 đến 13.000 người đã thiệt mạng", ông Mykhailo Podolyak nói với Kênh 24 của Ukraine ngày 1/12.

Tuyên bố nói trên được cho là lời đáp trả với tiết lộ trước đó của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen. Hôm 30/11, bà Von der Leyen đã hé lộ ước tính thiệt hại về người mà quân đội Ukraine phải gánh chịu trong cuộc xung đột với Nga.

“Hơn 100.000 binh sĩ quân đội Ukraine đã thiệt mạng tính đến thời điểm hiện tại”, bà Von der Leyen tuyên bố nhưng không tiết lộ nguồn tin.

Nữ quan chức châu Âu cũng cho biết khoảng 20.000 dân thường đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát. Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin này, dù Moskva từng nhiều lần khẳng định không tấn công các mục tiêu dân sự mà chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự.

Trước đó hồi cuối tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố rằng tổn thất của Ukraine cho đến thời điểm đó đã lên tới hơn 61.000 quân, cao gấp 10 lần so với Nga.

Trong bài phát biểu của mình, bà Von der Leyen cũng đề xuất thành lập một tòa án chuyên trách do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn để điều tra và truy tố điều mà bà mô tả là “tội ác của Nga”.

Ukraine đã có phản ứng tức giận vì tuyên bố '100.000 binh sĩ đã chết' của bà Von der Leyen.

Chủ tịch EC, Ursula von der Leyen đã đề cập con số này trong một video, nhưng đoạn clip sau đó đã được chỉnh sửa. Video hiện có trên tài khoản Twitter của bà Von der Leyen kéo dài 2 phút 4 giây và không đề cập đến số người chết ở Ukraine.

Tuy nhiên, người dùng Twitter đã chia sẻ một phiên bản dài 2 phút 16 giây trong đó có câu: "Ước tính có 20.000 dân thường và hơn 100.000 binh sĩ quân đội Ukraine đã thiệt mạng cho đến nay".

Sau khi đoạn video được công bố, Bohdan Senyk, phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Ukraine, nói với tờ Ukrainska Pravda: "Chúng tôi không thể xác nhận con số này", đồng thời nói thêm: "Chúng tôi nhấn mạnh rằng tổn thất của quân đội Ukraine là thông tin mật và là chủ đề bị giới hạn công bố".

Đài truyền hình nhà nước Ukraine Suspilne News đưa tin rằng "đoạn này trong video của bà Von der Leyen đã bị xóa khỏi mạng xã hội."

Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine, ông Serge Nikiforov, cũng nói với Suspilne rằng "thông tin về những tổn thất là nhạy cảm, vì vậy nó chỉ có thể được tiết lộ bởi tổng tư lệnh, bộ trưởng quốc phòng hoặc chính tổng thống".

Trong khi đó, Phó phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu Dana Spinant đã đăng trên Twitter một lời đính chính, viết rằng: "Rất cảm ơn những người đã chỉ ra sự không chính xác về các số liệu trong phiên bản trước của video này."

Bà Spinant nói thêm: "Ước tính được sử dụng, từ các nguồn bên ngoài, lẽ ra phải đề cập đến thương vong, tức là cả người chết và người bị thương".

Bohdan Senyk, phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Ukraine hoan nghênh phần còn lại trong bài phát biểu của bà Von der Leyen, trong đó bà nói rằng Moskva phải bồi thường thiệt hại ước tính 600 tỷ euro (619 tỷ USD) mà họ đã gây ra.

Chủ tịch EC cho biết thêm, EU đã chặn 300 tỷ euro tiền của Nga và sẽ tạo ra một cơ cấu để đầu tư các quỹ và sử dụng số tiền thu được để tái thiết Ukraine.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Al Jazeera, Newsweek)
Ukraine tuyên bố một số đơn vị Nga ở Zaporizhzhia đang rút lui
Ukraine tuyên bố một số đơn vị Nga ở Zaporizhzhia đang rút lui

Quân đội Ukraine tuyên bố một số đơn vị binh sĩ Nga đang rút khỏi vị trí của họ ở Vùng Zaporizhzhia, miền nam Ukraine, khu vực mà Moskva đã đơn phương tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN