Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập chính Hàn Quốc tiếp tục tăng

Kết quả thăm dò dư luận Realmeter cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng Minjoo đối lập chính ở Hàn Quốc tiếp tục tăng sau khi Quốc hội thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Cựu Chủ tịch đảng Minjoo Moon Jae-In. Ảnh: AFP/TTXVN phát

Theo kết quả cuộc thăm dò, được Realmeter tiến hành đối với 1.014 người từ ngày 12-14/12, đảng Minjoo giành được 37% số phiếu ủng hộ, tăng 1,1 điểm phần trăm so với kết quả tuần trước. Đây là tỷ lệ ủng hộ cao nhất mà đảng này giành được kể từ khi đổi tên hồi cuối năm 2015.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Saenuri cầm quyền giảm 0,9 điểm phần trăm xuống còn 16,4%. Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền đã giảm sau khi xảy ra vụ bê bối chính trị liên quan đến người bạn thân lâu năm của Tổng thống Park hồi tháng 10.

Cựu Chủ tịch đảng Minjoo Moon Jae-in tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu tuần thứ 7 liên tiếp trong cuộc thăm dò tổng thống, với 24% số phiếu ủng hộ, tăng 0,9 điểm phần trăm so với 1 tuần trước đó. Đứng thứ 2 trong cuộc thăm dò tổng thống là Tổng Thư ký Liên hợp quốc sắp mãn nhiệm Ban Ki-moon, với 19,5% số phiếu ủng hộ, tăng 0,7 điểm phần trăm so với tuần trước. Thị trưởng thành phố Seongnam, thành viên đảng Minjoo, ông Lee Jae-myung đứng ở vị trí thứ 3 với 16,1%.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon - người sẽ mãn nhiệm vào ngày 31/12 tới, chưa từng tuyên bố sẽ chạy đua vào chức tổng thống Hàn Quốc, song ông được nhìn nhận là một trong những ứng cử viên mạnh trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn nguồn hãng tin Yonhap cho biết các nhân vật lãnh đạo của đảng Saenuri cầm quyền ở Hàn Quốc tuyên bố sẽ từ chức tập thể vào tuần tới, trong bối cảnh mâu thuẫn giữa các phe phái trong nội bộ đảng này đang gia tăng.

Hãng tin Yonhap cho hay toàn bộ thành viên thuộc Hội đồng Tối cao đảng Saenuri, cơ quan hàng đầu có thẩm quyền ra những quyết định quan trọng của đảng này, sẽ cùng với Chủ tịch đảng Lee Jun-hyun từ chức vào ngày 21/12 như đã từng cam kết trước đó.

Kể từ khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye vào ngày 9/12 vừa qua, các thành viên phản đối bà Park trong đảng Saenuri đã tăng cường kêu gọi ban lãnh đạo do những người trung thành với bà chi phối phải từ chức. Ban đầu, những người này không chấp nhận từ chức nhưng sau đó đã thay đổi ý kiến dưới áp lực ngày càng gia tăng cũng như những lời kêu gọi phải cải tổ đảng.

Đầu tuần này, lãnh đạo nhóm nghị sỹ đảng Saenuri tại Quốc hội, Nghị sỹ Chung Jin-suk đã từ chức, nhận trách nhiệm về vụ luận tội Tổng thống cũng như tình trạng lục đục trong nội bộ đảng. Đảng Saenuri dự kiến tổ chức cuộc bầu người thay thế ông Chung Jin-suk vào ngày 16/12. Kết quả của động thái này được cho là sẽ đóng vai trò quyết định đối với số phận của các phái phản đối và ủng hộ bà Park trong giai đoạn hậu luận tội.

TTXVN/Tin Tức
Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc sẽ từ chức tập thể
Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc sẽ từ chức tập thể

Các nhân vật lãnh đạo của đảng Saenuri cầm quyền ở Hàn Quốc ngày 15/12 tuyên bố sẽ từ chức tập thể vào tuần tới, trong bối cảnh cuộc đấu tranh giữa các phe phái trong nội bộ đảng này đang gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN