Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 15/8 dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Moskva (Moscow) đã sẵn sàng trình bày lập trường rõ ràng tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.
Hội nghị này được tổ chức tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson của Không quân Mỹ ở thành phố Anchorage thuộc bang Alaska, sẽ tập trung chủ yếu vào cuộc xung đột Ukraine.
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 24 được công bố hôm thứ Sáu (15/8), Ngoại trưởng Lavrov – người được cho là đã có mặt tại Anchorage, bang Alaska, nơi các cuộc đàm phán sẽ diễn ra – từ chối dự đoán trước về kết quả của thượng đỉnh.
“Chúng tôi không dự đoán gì trước. Chúng tôi biết rằng mình có những luận điểm, lập trường rõ ràng và được xác định cụ thể. Chúng tôi sẽ trình bày chúng”, quan chức đứng đầu Bộ Ngoại giao Liên bang Nga nói.
Ông Lavrov cho biết thêm rằng Moskva và Washington “đã làm được nhiều việc” trong các chuyến thăm Liên bang Nga của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.
Quan chức Mỹ này đã đến Liên bang Nga 5 lần kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, với vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra vào tuần trước và kéo dài 3 giờ, chủ yếu về xung đột Ukraine.
Ngoại trưởng Liên bang Nga nhấn mạnh: “Ông Witkoff hành động thay mặt Tổng thống Trump. Chúng tôi hy vọng rằng ngày mai sẽ tiếp tục cuộc trao đổi rất hữu ích này”.
Theo RT, Moskva đã tuyên bố rằng việc giải quyết bền vững cuộc xung đột Ukraine chỉ có thể đạt được nếu Kiev đồng ý không bao giờ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tiến hành phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, đồng thời công nhận thực tế mới trên thực địa.
Điều này bao gồm việc công nhận tình trạng của các vùng Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia là một phần của Liên bang Nga – những vùng đã bỏ phiếu gia nhập Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý vào các năm 2014 và 2022.
Trước đó, Tổng thống Trump từng cho biết các cuộc thảo luận có thể bao gồm một thỏa thuận trao đổi lãnh thổ giữa Liên bang Nga và Ukraine.
Tuy nhiên, Moskva đã bác bỏ mọi ý tưởng từ bỏ các vùng lãnh thổ đã sáp nhập thông qua trưng cầu dân ý. Đồng thời, Moskva vẫn kiểm soát một phần lãnh thổ Ukraine, bao gồm đất đai ở các vùng Kharkov, Sumy và Dnepropetrovsk.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tại cuộc gặp ở Helsinki, Phần Lan, ngày 16/7/2018. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Liên quan tới hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Alaska, cuộc gặp này sẽ diễn ra vào lúc 11h30 giờ địa phương (2h30 sáng 16/8 giờ Việt Nam). Giới truyền thông và các nhà phân tích thế giới gọi đây là cuộc gặp "lịch sử".
Thứ nhất, cuộc gặp thượng đỉnh này được chuẩn bị trong một thời gian ngắn chưa từng có, chỉ trong vài ngày.
Thứ hai, đây là chuyến thăm Alaska đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nga, kể cả thời kỳ Đế quốc Nga và Liên Xô.
Thứ ba, đây cũng là cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo tối cao Mỹ - Nga kể từ tháng 6/2021.
Thứ tư, dù là gặp gỡ thượng đỉnh, nhưng lại không có khung thời gian cố định mà thời điểm kết thúc sẽ phụ thuộc vào diễn biến của các cuộc thảo luận.
Thứ năm, mặc dù vấn đề Ukraine là trọng tâm của cuộc gặp, nhưng lại không có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Sau cuộc gặp, dự kiến ông Putin cùng ông Trump họp báo chung để thông báo kết quả và đây sẽ là cuộc họp báo chung đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ và Liên bang Nga kể từ năm 2018, khi ông Putin gặp ông Trump ở Helsinki, Phần Lan.