Tướng lĩnh phương Tây và Hồi giáo bàn kịch bản Syria

Theo một quan chức quân sự Jordan, các tướng lĩnh cao cấp của quân đội 20 quốc gia phương Tây và Hồi giáo sẽ nhóm họp trong 2 ngày 26 và 27/8 để thảo luận những tác động cũng như kịch bản về cuộc nội chiến Syria.
 

Phái đoàn chuyên gia LHQ tới Syria điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học ngày 26/8. Ảnh: Reuters.


Cơ quan thông tấn nhà nước Petra dẫn lời một phát ngôn viên quân sự Jordan nói rằng cuộc họp trên diễn ra theo lời mời của Tham mưu trưởng quân đội Jordan, Meshaal Mohamed al-Zaban và  tướng Lloyd Austin, Tư lệnh Centcom Mỹ phụ trách 20 quốc gia ở Trung Đông và Trung Á.
 
Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey cũng tham gia, cùng với tướng lĩnh của các nước như Saudi Arabia, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Italia và Canada...
 
Cuộc họp "sẽ thảo luận về tình hình và các kịch bản tại Syria, đặc biệt là sau những khi những leo thang nguy hiểm gần đây. Tư lệnh quân đội các nước cần phải có các cuộc đàm phán và đánh giá toàn diện những tác động đối với khu vực", Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Nasser Judeh cho biết.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố, có thể tiến hành can thiệp vào Syria sau vụ tấn công bằng chất hóa học mà không cần sự đồng thuận tuyệt đối tại HĐBA Liên hợp quốc. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết phương Tây sẽ đưa ra quyết định trong vài ngày tới để có phản ứng chính thức đối với vụ việc được cho là tấn công có sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này vào tuần trước.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 23/8 cho biết thêm rằng, Lầu Năm Góc đang huy động lực lượng hải quân tiến gần Syria để chuẩn bị cho một quyết định tấn công quân sự có thể được Tổng thống Barack Obama lựa chọn. Ông Hagel từ chối mô tả chi tiết về việc triển khai lực lượng này, chỉ thông báo “Bộ Quốc phòng Mỹ có trách nhiệm chuẩn bị nhiều sự lựa chọn về lực lượng cũng như phương tiện cho Tổng thống Obama”.


CT (theo AFP)
Mỹ sẽ không can thiệp quân sự vào Syria?
Mỹ sẽ không can thiệp quân sự vào Syria?

Theo hãng tin Farsnews ngày 26/8, Ngoại trưởng Mỹ đã bảo đảm với Ngoại trưởng Syria rằng Washington sẽ không khởi động một cuộc tấn công quân sự vào Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN