Tướng Iran chỉ huy đội giải cứu phi công Nga tại Syria

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, do Thiếu tướng Qassem Soleimani giám sát, đã chỉ huy chiến dịch giải cứu phi công lái Su-24 Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hôm 24/11.


Một trực thăng Nga tìm phi công Su-24 bị bắn hạ.
Ngày 28/11, hãng tin Sputnik (Nga) dẫn lời một sĩ quan Syria cho biết viên phi công trên chiếc máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi đã được cứu sống trong một chiến dịch giải cứu chung do Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds - cánh vũ trang nước ngoài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qassem Soleimani giám sát.

Sĩ quan yêu cầu giấu tên trên cho biết Tướng Soleimani đã tập hợp một đội giải cứu gồm 18 thành viên thuộc lực lượng đặc nhiệm Syria cùng 6 tay súng của phong trào Hezbollah, với nhiệm vụ cứu sống viên phi công của chiếc máy bay Su-24 dưới sự hỗ trợ về tình báo và hoạt động trên không từ phía Nga.

Theo hãng tin bán chính thức Fars của Iran, Không quân Nga đã triển khai các cuộc oanh kích nhằm đẩy lui lực lượng phiến quân, mở đường cho nhóm giải cứu phi công Nga tại khu vực do lực lượng phiến quân kiểm soát. Ngoài ra, nhóm này cũng đã tiêu diệt tất cả các phần tử khủng bố hoạt động trong khu vực trước khi tất cả các thành viên trở về căn cứ an toàn.

Trước đó vào ngày 24/11, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi một máy bay chiến đấu Su-24 của Nga khi cho rằng máy bay này đã xâm phạm không phận - một lý do bị phía Nga bác bỏ. Một trong hai phi công đã bị phiến quân tại Syria giết hại sau khi nhảy dù khỏi máy bay, người còn lại đã được cứu sống.

TN (Theo Presstv)
Các biện pháp trừng phạt của Nga chỉ làm vấn đề thêm nghiêm trọng
Các biện pháp trừng phạt của Nga chỉ làm vấn đề thêm nghiêm trọng

Ngày 28/11, một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ nhận định các biện pháp trừng phạt mà Moskva áp đặt chống Ankara chỉ khiến cho vấn đề trầm trọng thêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN