Tư lệnh quân khu Tân Cương mất chức sau vụ Thiên An Môn

Ngày 3/11, tờ "Tân Cương Nhật báo" đưa tin Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cách chức ủy viên thường vụ Đảng ủy quân khu Tân Cương của Tư lệnh quân khu Tân Cương - Bành Dũng sau vụ tấn công liều chết tại quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.

Hình ảnh trong vụ tấn công tại quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Internet


Vụ tấn công được cho là do các thành viên thuộc tộc người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở khu vực phía Tây Bắc bất ổn của nước này thực hiện.

Tuy nhiên, báo trên không cho biết lý do Tướng Bành Dũng bị cách chức. Ông Bành Dũng được bổ nhiệm làm Tư lệnh quân khu Tân Cương hồi tháng 7/2011. Quyết định trên được đưa ra sau vụ tấn công tại quảng trường Thiên An Môn hôm 28/10 vừa qua làm 5 người chết, 40 người bị thương.


TN (Theo AFP)
Thị trưởng thành phố Nam Kinh bị cách chức
Thị trưởng thành phố Nam Kinh bị cách chức

Tân Hoa Xã ngày 19/10 đưa tin, ông Quý Kiến Nghiệp, Thị trưởng thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc đã bị cánh chức vì bị nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN