Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Iran tuyên bố 'không bao giờ đàm phán với Mỹ'

Ngày 29/4, hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời Thiếu tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhấn mạnh, giới lãnh đạo nước này sẽ không bao giờ đàm phán với Mỹ.

Chú thích ảnh
Các thành viên Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn Fars dẫn lời Tướng Soleimani nêu rõ: "Thông qua việc gây sức ép kinh tế với Iran, Mỹ muốn buộc chúng tôi bước vào đàm phán với nước này... bất kỳ cuộc thương lượng nào trong tình thế hiện nay đều là hành động đầu hàng Mỹ, và điều này sẽ không bao giờ xảy ra".

Hồi tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015, đồng thời tái áp đặt trừng phạt nhằm vào Tehran nhằm bóp nghẹt nền kinh tế nước này. Mối quan hệ giữa hai nước càng thêm căng thẳng khi hôm 15/4 vừa qua, Mỹ đã đưa IRGC vào" danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài".

Tổng thống Hassan Rouhani đã gọi hành động Mỹ là xúc phạm  Iran, đồng thời Tehran cũng ra tuyên bố cũng coi các lực lượng Mỹ đóng tại khu vực Trung Đông là lực lượng khủng bố.

Giới phân tích cảnh báo động thái của Tổng thống Trump có thể khiến những quốc gia đối địch với Washington áp dụng biện pháp tương tự nhằm vào các quan chức tình báo và quốc phòng Mỹ. Động thái này sẽ khiến quan hệ giữa Tehran và Washington ngày càng xấu đi và gây thêm phức tạp cho tình hình Trung Đông.

Thanh Bình (TTXVN)
Lịch sử bộ chỉ huy của Mỹ bị Iran xếp vào danh sách tổ chức khủng bố
Lịch sử bộ chỉ huy của Mỹ bị Iran xếp vào danh sách tổ chức khủng bố

Quốc hội Iran đã liệt Bộ Chỉ huy Trung tâm của Quân đội Mỹ (CENTCOM) là tổ chức khủng bố nhằm đáp trả động thái tương tự của Washington trước đó. Vậy lý do nào khiến Iran lựa chọn CENTCOM?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN