Chiến sĩ khối xe Tăng thiết giáp. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội. Sau 40 năm kể từ năm 1985, đây là lần thứ hai Lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh.
Đội hình diễu binh, diễu hành gồm: Khối Nghi trượng; 22 khối Quân đội; 3 khối Dân quân, du kích; 17 khối Công an; cùng 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Liên bang Nga, Lào, Campuchia); 14 khối xe pháo quân sự của Quân đội; 9 khối xe đặc chủng của Công an; khối Hồng kỳ và 13 khối quần chúng, đã tái hiện và khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
Biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 cùng máy bay vận tải Casa C-295 và C212i, phi cơ Yak-130 và L-39NG, “hổ mang chúa” Su-30MK2… đã có màn trình diễn mãn nhãn trên bầu trời Hà Nội.
Màn trình diễn của máy bay huấn luyện YAK-130. Ảnh: TTXVN
Tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, phần diễu binh trên biển của các lực lượng vũ trang được truyền hình ảnh về Quảng trường Ba Đình lịch sử. Đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển gồm: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ đội biên phòng và Hải đội dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác. Đây là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Kênh CNA (Singapore) đánh giá, cuộc diễu binh đã giới thiệu những vũ khí tối tân nhất của Việt Nam.
Trong khi đó, kênh Al Jazeera nhấn mạnh, một loạt vũ khí và trang thiết bị quân sự đã được trình diễn tại Hà Nội sáng 2/9, từ tên lửa, trực thăng cho tới các chiến đấu cơ.
Ngoài ra, Japan Times (Nhật Bản) đề cập đến những chiếc xe tăng, thiết bị bay không người lái và dàn tên lửa di chuyển qua các con phố thủ đô, trong khi trực thăng và chiến đấu cơ rẽ ngang bầu trời, với đám đông khán giả cuồng nhiệt chăm chú theo dõi.
Các lực lượng diễu binh trên biển chào cờ Tổ quốc. Ảnh: Quân chủng Hải quân/TTXVN phát
Tờ Straits Times (Singapore) lại chú ý tới sức mạnh Hải quân Việt Nam. Theo Straits Times, lần đầu tiên vào ngày Quốc khánh 2/9, sức mạnh trên biển của Việt Nam đã được công khai phô diễn, với sự góp mặt của tàu ngầm, tàu chiến và máy bay Hải quân.
Straits Times nhận định, trong thập kỷ qua, Việt Nam đã tăng cường năng lực Hải quân, mua sắm các khí tài như tàu ngầm lớp Kilo và tàu tuần tra cỡ lớn. Năm 2009, Việt Nam mua 6 tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo của Nga và chúng đã được đưa vào hoạt động từ năm 2017.
Ông Nguyen The Phuong, chuyên gia tại Đại học New South Wales (UNSW) ở Australia nhận định rằng lực lượng Hải quân Việt Nam đang gửi đi thông điệp tới người dân trong nước rằng họ “hoàn toàn có khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia”.